Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (phía sau) di chuyển trên biển Arab. Ảnh: AP/TTXVN
Theo nguồn tin này, đây là khoảng cách gần Iran nhất của một tàu chiến Mỹ kể từ khi nước này bắt đầu tấn công Iran. Nhóm tác chiến tàu sân bay còn có sự hộ tống của hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, cho thấy mức độ hiện diện quân sự gia tăng trong khu vực.
Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tiến hành một loạt cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan) ngày 11/4 nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho căng thẳng song phương. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, trong khi phía Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance làm trưởng đoàn. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng đã không đạt kết quả và hiện chưa có thông tin về khả năng nối lại đối thoại.
Về điều kiện đàm phán, ông Vance cho biết Washington yêu cầu Tehran từ bỏ năng lực làm giàu urani. “Việc Iran tuyên bố không phát triển vũ khí hạt nhân là một chuyện. Nhưng việc thiết lập cơ chế để bảo đảm điều đó không xảy ra lại là chuyện khác. Một phần trong đó, dĩ nhiên, là phải đảm bảo họ không có khả năng làm giàu urani”, ông nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News.
Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thêm rằng Washington muốn toàn bộ vật liệu hạt nhân được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran. Theo ông, Mỹ vẫn quan ngại về chương trình hạt nhân của Tehran, dù phía Iran nhiều lần khẳng định không có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.
Trước đó, ngày 12/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận cân bằng và công bằng với Mỹ, song sẽ không nhượng bộ các lợi ích quốc gia.
Phủ Tổng thống Iran dẫn lời ông Pezeshkian trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Iran sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh lâu dài tại Trung Đông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh các quyền và lợi ích chính đáng của người dân nước này vẫn là “lằn ranh đỏ” trong đàm phán.
Cũng trong cuộc trao đổi, ông Pezeshkian đã thông báo với Tổng thống Putin về tiến trình đàm phán Iran - Mỹ, đồng thời cho rằng trở ngại lớn nhất hiện nay là “tiêu chuẩn kép” từ phía Washington.
Trong diễn biến liên quan, Mỹ đã thông báo kế hoạch áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Iran từ ngày 13/4.