Hezbollah tung UAV mới 'khó bị phát hiện'

Lực lượng Hezbollah tuyên bố đã triển khai lần đầu tiên loại thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công mới “khó bị phát hiện” vào ngày 13/4.
Chú thích ảnh
Lực lượng Hezbollah phóng thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử vào các vị trí của Israel ngày 24/3. Ảnh: Hezbollah 

Theo truyền thông Israel, Hezbollah trong ngày 13/4 đã phóng khoảng 40 thiết bị bay không người lái về phía miền Bắc Israel, trong đó có loại mới “khó bị phát hiện”.

Đài truyền hình KAN (Israel) cho biết, một trong số các thiết bị bay không người lái này được trang bị hệ thống dẫn đường quang học có khả năng chống tác chiến điện tử. Nó đã rơi xuống khu định cư Kiryat Shmona.

KAN đưa tin rằng chỉ một số ít thiết bị bay không người lái Hezbollah bị đánh chặn, trong khi những UAV còn lại đã đánh trúng mục tiêu và gây thiệt hại nặng nề.

KAN nhận định mẫu thiết bị bay không người lái mới của Hezbollah có thể né tránh phát hiện, luồn lách trong các tòa nhà, mang theo tới 5 kg chất nổ và hoạt động ở tầm xa hàng chục km. Kênh truyền hình này mô tả đây là một trong những hệ thống tác chiến trên không tiên tiến nhất của Hezbollah.

Kênh Press TV (Iran) cho biết các đợt tấn công của Hezbollah bắt đầu vào rạng sáng 13/4, khi rocket phóng về phía khu định cư Kiryat Shmona và thị trấn Dovev. Sau đó, UAV Hezbollah tiếp tục nhằm vào thị trấn Metula và điểm tập trung lực lượng Israel tại thị trấn Shlomi.

Hezbollah cho biết đến giữa trưa cùng ngày, lực lượng đã gia tăng hoạt động bằng cuộc tấn công trên không tập trung sử dụng thiết bị bay không người lái mang chất nổ. Các mục tiêu bao gồm doanh trại và khu nghỉ của lực lượng Israel tại Yiftah, Beit Hillel, Kiryat Shmona và Margaliot.

Hezbollah tuyên bố rằng đến cuối ngày 13/4, họ đã mở rộng mục tiêu tấn công sang các “căn cứ nhạy cảm” ở phía Bắc Israel. Các mục tiêu này bao gồm căn cứ huấn luyện của lữ đoàn lính dù ở Karmiel, trụ sở Sư đoàn Golani ở phía Bắc Acre và căn cứ Tefen phía Đông Acre. Hezbollah tiết lộ các cuộc tấn công này sử dụng thiết bị bay không người lái và “tên lửa đặc biệt”.

Hezbollah nhấn mạnh các đợt tấn công sẽ tiếp diễn “cho đến khi hành động gây hấn của Mỹ và Israel nhằm vào Liban chấm dứt hoàn toàn”.

Tuyên bố này được đưa ra sau nhiều ngày liên tiếp Israel tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Liban. Các đợt tấn công đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/4, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng kêu gọi đưa Liban vào thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran. Trước đó một ngày, người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã phản đối mạnh mẽ các cuộc không kích quy mô lớn của Israel trên khắp Liban.

Tổng Thư ký Guterres kêu gọi tất cả các bên ngừng ngay lập tức mọi hành động thù địch, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự, nhấn mạnh mọi cuộc tấn công nhằm vào họ là không thể chấp nhận.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.