Mỹ chia sẻ trọng tâm khi điều quân tập trận ở Philippines

Hơn 17.000 binh lính Mỹ và Philippines sẽ tham gia một trong những cuộc tập trận lớn nhất năm tại Philippines, nhằm tái khẳng định cam kết không lay chuyển của Washington với châu Á, ở thời điểm Mỹ đang dồn sự chú ý vào Trung Đông.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia một cuộc tập trận chung tại Philippines năm 2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đại tá Robert Bunn, người phát ngôn của lực lượng Mỹ về Balikatan, trong cuộc họp báo đã nhận được câu hỏi Mỹ muốn gửi đi thông điệp gì qua đợt triển khai lớn tham gia tập trận ở Philippines, bất chấp cuộc chiến ở Trung Đông. Ông Robert Bunn trả lời: “Thông điệp của chúng tôi là sự tận tâm và cam kết đối với liên minh cũng như an ninh khu vực”.

Phản hồi câu hỏi về những kịch bản tác chiến giả định dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận, Đại tá Bunn nêu rõ: “Khía cạnh phòng thủ trong đối phó thiết bị bay không người lái là một phần rất quan trọng của cuộc tập trận”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin ông Bunn không tiết lộ số lượng binh sĩ Mỹ sẽ tham gia các cuộc diễn tập tác chiến. Năm ngoái, khoảng 9.000 quân nhân Mỹ đã góp mặt trong cuộc tập trận Balikatan. Balikatan trong tiếng Tagalog có nghĩa là “kề vai sát cánh”.

Các quan chức quân sự Mỹ và Philippines chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang được triển khai tới Philippines để tham gia Balikatan, qua đó củng cố khả năng sẵn sàng của liên minh, duy trì ổn định khu vực và theo đuổi mục tiêu chung là giữ vững khu vực tự do và rộng mở.

Các hoạt động trong khuôn khổ Balikatan còn bao gồm tác chiến trên không, trên bộ, trên biển và không gian mạng cùng với các nhiệm vụ nhân đạo.

Đại tá Dennis Hernandez, phát ngôn viên của Philippines về Balikatan, khẳng định quốc gia này có quyền củng cố năng lực phòng vệ, đồng thời cho biết các cuộc diễn tập không nhắm tới bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan diễn ra từ ngày 20/4 đến 8/5, lực lượng Nhật Bản sẽ phóng tên lửa trong bài diễn tập đánh chìm tàu tại vùng biển Tây Bắc Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã được mời tới theo dõi cuộc bắn đạn thật này.

Theo quân đội Philippines, các cuộc diễn tập tác chiến quy mô lớn giữa Mỹ và Philippines dự kiến được mở rộng trong năm nay với sự tham gia của các lực lượng thân thiện khác, bao gồm Nhật Bản, Pháp và Canada.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.