Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, NATO đang khẩn trương lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.
Trong một chiến thuật bất ngờ, các binh sĩ Nga đã sử dụng những chiếc xe scooter điện - phương tiện nhỏ gọn và có thể di chuyển nhanh chóng - để tràn vào tiền tuyến, tấn công các vị trí của Ukraine ở phía Đông.
Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa, đã nhiều lần phóng tên lửa siêu vượt âm và thiết bị bay không người lái tấn công Israel.
Theo nghiên cứu sinh tiến sĩ Fabian Hoffmann tại dự án hạt nhân của Đại học Oslo, Ukraine đang tiến vào một lĩnh vực vũ khí vốn là điều Mỹ muốn làm, nhưng họ vẫn chưa thực hiện được.
Theo tờ Sputnik ngày 31/12, toàn bộ xe tăng của Nga hiện nay đã được trang bị hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) sau những kinh nghiệm thực tiễn từ các cuộc xung đột nổ ra.
Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư thuộc Dự án 22220, mang tên Yakutia, đã gia nhập đội tàu phá băng của Nga.
Sau 5 tháng tấn công bất ngờ vào Kursk, quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn khi chiến đấu ở tỉnh này của Nga.
Việc THAAD thực chiến lần đầu tiên trong thực tế ở Israel xảy ra vào ngày 26/12, khi phiến quân Houthi phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) về phía Israel.
Người Nga không thiết lập được nguồn cung cấp số lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed từ Iran, trong khi Iran khó có thể tăng cường sản xuất vì “hệ thống năng lượng của họ đang sụp đổ”.
Tên lửa Simorgh của Iran, được chính thức công bố là Phương tiện phóng không gian (SLV), đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.
Cuối năm 2024, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực, thất bại trong các trận chiến quan trọng và ít triển vọng thay đổi trên chiến trường, khi Nga đẩy mạnh tấn công ở nhiều hướng.
Ukraine đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt tên lửa ATACMS và không có nguồn cung cấp bổ sung. Điều này đặt ra thách thức lớn cho khả năng tấn công tầm xa của Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga leo thang.
Năm 2025, NATO đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ việc củng cố phòng thủ, hỗ trợ Ukraine đến ứng phó với chính sách khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Liệu liên minh có thể duy trì sự đoàn kết và hiệu quả trong bối cảnh địa chính trị phức tạp này?
Trích dẫn một phân tích nội bộ của Bộ Ngoại giao Đức, tờ Bild cho biết hệ thống phòng không của Berlin không có khả năng bảo vệ hiệu quả nước này khỏi tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới của Nga.
Áo có kế hoạch mua 12 máy bay tiêm kích M-346 FA do Italy sản xuất để thay thế các máy bay Saab 105 đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2020.
Theo AP, Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,25 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh Chính quyền Biden thúc đẩy việc cung cấp càng nhiều viện trợ cho Kiev càng tốt trước khi rời nhiệm sở vào ngày 20/1/2025.
Ngày 27/12, cả người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều tuyên bố lực lượng của bên thứ ba đang chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự trong cuộc chiến tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga.
Hồi tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Kiev và sẽ tổ chức đào tạo phi công Ukraine vào cuối năm nay.
Ngày 27/12, Chính phủ Nhật Bản cho biết đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục 8.700 tỷ yen (55 tỷ USD) cho tài khóa 2025 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau), trong bối cảnh nước này tiếp tục tăng cường năng lực giải quyết các mối đe dọa khu vực.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, nước này muốn triển khai ít nhất 10 hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga và sẵn sàng tiếp nhận nhiều hơn nữa.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ trong năm tài chính 2023-24 đã đạt mức kỷ lục 2,63 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng tới 32,5% so với tài khóa trước, khi con số này chỉ đạt khoảng 1,9 tỷ USD.