Đan Mạch đẩy nhanh mua sắm hệ thống phòng không

Đan Mạch đang tăng tốc quá trình mua sắm hệ thống phòng không mặt đất nhằm tăng cường an ninh quốc gia và đáp ứng các mục tiêu về khí tài của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chú thích ảnh
Binh sỹ Đan Mạch tham gia một cuộc tập trận của NATO. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu, đây là thông tin được cơ quan vật tư và mua sắm thuộc Bộ Quốc phòng Đan Mạch (FMI) thông báo hôm 14/3.

Theo FMI, quá trình này được thực hiện theo hai giai đoạn: trước mắt, Đan Mạch sẽ triển khai một hệ thống tạm thời vào năm 2025-2026, trong khi hệ thống phòng không cố định dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028.

Hiện Đan Mạch đã đưa vào danh sách rút gọn các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot của Mỹ và SAMP/T NG của Pháp - Italy. Ngoài ra, các hệ thống tầm ngắn và trung bình như NASAMS của Na Uy, IRIS-T SLM của Đức, VL MICA của Pháp và IFPC của Mỹ cũng được xem xét. Quá trình lựa chọn dựa trên các tiêu chí gồm khả năng tương thích với NATO, tính sẵn có của nguồn cung, hiệu quả hoạt động và tốc độ triển khai.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào giữa năm 2025. Ông nhấn mạnh rằng việc mua sắm này mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong bối cảnh an ninh toàn cầu ngày càng căng thẳng.

FMI đã yêu cầu các nhà cung cấp cung cấp chi tiết về giá cả, chi phí vận hành và yêu cầu nhân sự. Đồng thời, Đan Mạch cũng đang cân nhắc các giải pháp tạm thời như thuê hoặc mua lại hệ thống có sẵn nhằm thiết lập năng lực phòng không trước khi hệ thống cố định đi vào hoạt động.

“Tăng cường năng lực phòng không là điều thiết yếu đối với NATO. Dù tốc độ triển khai quan trọng, chúng ta cũng phải đảm bảo tính kỹ lưỡng trong quá trình lựa chọn”, Trung tướng Per Pugholm Olsen, lãnh đạo FMI, phát biểu.

Hồi tháng 2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố sẽ phân bổ thêm 50 tỷ kroner (7 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng trong hai năm tới, với lý do mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. “Thông điệp của tôi gửi tới quân đội rất rõ ràng: Hãy mua, mua và mua. Nếu không thể có thiết bị tốt nhất, hãy mua thiết bị tốt thứ hai”, bà Frederiksen nói.

Căng thẳng quanh Greenland

Theo cổng thông tin Axios, Đan Mạch hồi tháng 1 đã đề xuất tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo Greenland thông qua các cuộc trao đổi riêng với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này nhằm xoa dịu lo ngại của Mỹ về an ninh khu vực, đồng thời tránh một cuộc đối đầu chính trị với Washington.

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch từ năm 1979. Nằm giữa Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương, nơi đây có căn cứ quân sự của Mỹ và giữ vị trí chiến lược quan trọng vì cung cấp tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ đến châu Âu. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tháng 12/2024, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng quyền sở hữu Greenland là điều “tuyệt đối cần thiết” đối với Mỹ.

Tình báo Đan Mạch nhận định về nguy cơ từ Nga

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch (FE) cảnh báo rằng châu Âu có thể đối mặt với một cuộc chiến quy mô lớn với Nga trong vòng 5 năm tới nếu xung đột tại Ukraine kết thúc hoặc rơi vào bế tắc, đồng thời NATO không tái vũ trang kịp thời.

“Hiện tại, Nga đã có đủ năng lực để hiện đại hóa quân đội và tăng cường sản xuất vũ khí. Moskva có thể giải phóng nguồn lực để tái vũ trang đối đầu NATO, đặc biệt nhờ vào sự hỗ trợ tài chính và vật chất từ bên ngoài”, báo cáo tình báo của FE cho biết.

FE cũng đánh giá rằng hiện chưa có nguy cơ “tấn công quân sự thông thường” nhằm vào Đan Mạch, nhưng nhấn mạnh rằng Nga vẫn là cường quốc quân sự lớn nhất trong khu vực và Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn mất vị thế này.

Báo cáo tình báo cũng nhận định Nga muốn kiểm soát các vùng biển phía Bắc lãnh thổ của mình, thậm chí có thể vươn tới Bắc Cực. Học thuyết hàng hải của Nga năm 2022 đã mở ra khả năng sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả vũ lực, để bảo vệ lợi ích của Moskva tại khu vực này.

Tuy nhiên, FE lưu ý rằng mối đe dọa quân sự đối với Greenland và Quần đảo Faroe khác với Đan Mạch, vì Nga coi hai khu vực này thuộc bối cảnh chiến lược Bắc Mỹ hơn là châu Âu.

Với những diễn biến trên, Đan Mạch đang phải gấp rút tăng cường năng lực phòng thủ, đồng thời cân bằng quan hệ với các đồng minh NATO trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Việt Dũng/Báo Tin tức
Thủ tướng Đan Mạch bình luận về khả năng sản xuất vũ khí của Ukraine
Thủ tướng Đan Mạch bình luận về khả năng sản xuất vũ khí của Ukraine

Thủ tướng Đan Mạch đánh giá rằng Ukraine có thể sản xuất vũ khí "nhanh và rẻ hơn" so với bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu mặc dù đang trong xung đột căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN