Thủ tướng Đan Mạch kêu gọi EU phản ứng mạnh nếu Mỹ tiếp tục đe dọa Greenland

Ngày 3/2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có phản ứng cứng rắn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực về vấn đề kiểm soát đảo Greenland.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại Copenhagen. Ảnh: Getty Images/TTXVN

"Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ việc đối đầu với đồng minh. Nhưng nếu Mỹ đưa ra những điều kiện khắc nghiệt với châu Âu, chúng ta cần một phản ứng tập thể và mạnh mẽ", bà Frederiksen phát biểu tại Brussels, nơi các lãnh đạo EU đang nhóm họp để thảo luận về quốc phòng.

Greenland là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và hiện đang có một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ. Tháng trước, ông Trump đã để ngỏ khả năng sử dụng quân đội Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland cũng như Kênh đào Panama. "Chúng tôi cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia", ông Trump tuyên bố.

Thủ tướng Đan Mạch khẳng định nước này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đối tác EU trong việc bảo vệ chủ quyền. "Mọi quốc gia trên thế giới đều phải được tôn trọng chủ quyền. Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch và không phải để bán", bà nhấn mạnh.

Bà Frederiksen cũng thừa nhận Mỹ có lý do lo ngại về an ninh khu vực Bắc Cực, nơi Nga và Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng. "Tôi hoàn toàn đồng ý rằng Bắc Cực ngày càng quan trọng về quốc phòng, an ninh và răn đe", bà nói và cho biết Mỹ cùng Đan Mạch có thể mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland. "Họ đã ở đó và có thể tăng cường năng lực hơn nữa", bà nói thêm.

Trong một động thái nhằm củng cố chủ quyền, tuần trước Chính phủ Đan Mạch công bố thỏa thuận trị giá 14,6 tỷ kroner (gần 2 tỷ USD) với Greenland và quần đảo Faroe, nhằm nâng cao năng lực giám sát và bảo vệ lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết chương trình này bao gồm việc triển khai ba tàu hải quân Bắc Cực mới, cùng hệ thống giám sát tầm xa bằng thiết bị bay không người lái và vệ tinh.

Những phát biểu của bà Frederiksen được đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo EU đang họp bàn về hợp tác quốc phòng với Mỹ. Châu Âu vẫn đang chờ đợi kế hoạch cụ thể từ ông Trump về cách chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine, như ông đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo EU lo ngại rằng bất kỳ thỏa thuận vội vàng nào cũng có thể gây bất lợi cho Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh lần này có sự tham gia của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng 27 lãnh đạo EU tại Egmont Place (Bỉ). Các nội dung thảo luận bao gồm quan hệ EU-Mỹ, chi tiêu quân sự và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chiến sự Ukraine sắp tròn ba năm và những lo ngại về chính sách của ông Trump ngày càng gia tăng, đặc biệt khi ông đe dọa áp thuế quan lên các đồng minh. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng áp thuế đối với thép và nhôm châu Âu, làm dấy lên căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.

"Chúng tôi đã lắng nghe cẩn thận và đang có những bước chuẩn bị cần thiết", Trưởng đại diện chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas tuyên bố. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng "không có ai chiến thắng trong chiến tranh thương mại". Bà nhấn mạnh: "Nếu Mỹ châm ngòi một cuộc chiến thương mại, Trung Quốc sẽ là bên hưởng lợi. Chúng ta cần duy trì sự gắn kết trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương".

Bình Thanh/Báo Tin tức (ABC News)

Dành cho bạn

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.