Nội dung cuộc họp sắp tới của lãnh đạo quân sự 'liên minh tự nguyện' ủng hộ Ukraine

Vào ngày 20/3 tới, các tướng lĩnh từ 27 quốc gia ủng hộ Ukraine sẽ tham dự cuộc họp tại London để thảo luận về khả năng triển khai lực lượng, bao gồm bộ binh, tàu chiến và máy bay, tới Ukraine.

Chú thích ảnh
Binh sỹ NATO trong một cuộc tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc họp diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố kế hoạch gìn giữ hòa bình tại Ukraine đã bước vào “giai đoạn triển khai thực tế”.

Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo thế giới thuộc "liên minh tự nguyện" thực thi thỏa thuận hòa bình, Thủ tướng Anh cho biết các bên đã thống nhất cử đại diện quân sự tham gia hội nghị để đánh giá năng lực quốc phòng mà từng nước có thể đóng góp. 

Tuy nhiên, theo tờ Telegraph ngày 15/3, nhóm đồng minh vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc triển khai lực lượng tại Ukraine. 

Một lãnh đạo quân sự châu Âu cho rằng cần thảo luận thêm về khả năng triển khai bộ binh, trong khi phía Anh khẳng định sẵn sàng đảm nhận vai trò tiên phong, như việc triển khai lực lượng trên bộ và điều động không quân nếu cần thiết.

Hội nghị trực tuyến hôm 15/3 có sự tham gia của lãnh đạo 27 quốc gia, bao gồm các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Tổng thư ký NATO Mark Rutte, cùng thủ tướng Canada, Australia, New Zealand và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thủ tướng Anh cho biết cuộc họp đã đạt được “những cam kết mới” và nhấn mạnh nỗ lực củng cố động lực chính trị, quân sự nhằm duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine. 

Ông khẳng định liên minh đã bước vào giai đoạn triển khai, đặt nền tảng cho cuộc đàm phán tiếp theo, nơi các bên sẽ thảo luận chi tiết về mức độ đóng góp quân sự của từng nước.

Trước những tín hiệu thận trọng từ Washington, Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực gìn giữ hòa bình cần có sự phối hợp với Mỹ. Chính phủ Anh được cho là đang duy trì liên lạc thường xuyên với phía Mỹ về vấn đề này. 

Cố vấn an ninh quốc gia Anh Jonathan Powell đã có mặt tại Washington vào ngày 14/3 để thảo luận với các quan chức Mỹ về kế hoạch triển khai lực lượng. 

Chính phủ Anh mong muốn Mỹ đảm nhận vai trò “phương án dự phòng”, hỗ trợ liên minh trong trường hợp lực lượng gìn giữ hòa bình bị tấn công.

Cuộc họp sắp tới sẽ tập trung vào việc đánh giá liệu liên minh có thể huy động đủ nguồn lực để ngăn chặn các hành động quân sự tiếp theo của Nga hay không. 

Kế hoạch gìn giữ hòa bình có thể bao gồm triển khai máy bay chiến đấu và máy bay giám sát trên không phận Ukraine, điều tàu chiến tới Biển Đen nhằm bảo vệ tuyến vận tải hàng hải, đồng thời đẩy nhanh chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận xung quanh khả năng thực hiện kế hoạch này, khi một số chuyên gia quân sự cho rằng cần ít nhất 30.000 quân để đảm bảo an ninh tại Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn được thực thi. Một số nước châu Âu cũng tỏ ra thận trọng. Chính phủ Italia khẳng định khó có khả năng điều động binh sĩ tham gia giám sát thỏa thuận ngừng bắn.

Một lãnh đạo quân sự châu Âu nhận định rằng để đảm bảo hòa bình tại Ukraine, cần tập trung vào việc nâng cao năng lực quốc phòng của Kiev, thay vì triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình theo mô hình truyền thống. Các biện pháp hỗ trợ có thể bao gồm tuần tra không phận và Biển Đen, cũng như duy trì một số đơn vị huấn luyện tại Ukraine nhằm củng cố khả năng phòng thủ.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng Nga có thể đang lên kế hoạch mở rộng tấn công sang khu vực Sumy, phía đông bắc Ukraine. Ông cho biết Moskva đã trì hoãn tiến trình đàm phán ngừng bắn trong 30 ngày qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trên chiến trường.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ quan điểm rằng Nga dường như chưa thực sự sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì áp lực quân sự và chính trị để buộc Moskva phải tham gia đàm phán một cách nghiêm túc.

Hoàng Anh/Báo Tin tức
Thủ tướng Anh Keir Starmer tiết lộ về việc triển khai lệnh ngừng bắn ở Ukraine
Thủ tướng Anh Keir Starmer tiết lộ về việc triển khai lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo từ 26 quốc gia, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng các nước đã đồng ý tiếp tục các bước tiếp theo trong việc lên kế hoạch thành lập lực lượng đa quốc gia nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN