Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/9 thông báo là nước này sẽ nhanh chóng gia nhập Hiệp ước Buôn bán Vũ khí (ATT) mà Tổng thống Mỹ gần đây tuyên bố sẽ rút khỏi.
Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 28/9 yêu cầu toàn bộ các binh sĩ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân khỏi Syria, đồng thời cảnh báo các lực lượng chính phủ Syria có quyền đưa ra các biện pháp đối phó nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từ chối.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái hạng nặng mới của nước này có tên gọi Okhotnik (Thợ săn) bay bên cạnh một chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57.
Ngày 27/9, khi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề củng cố hòa bình và an ninh tại châu Phi, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này vừa cung cấp không hoàn lại cho CH Trung Phi lô vũ khí thứ hai.
Ngày 27/9, Hàn Quốc đã ra tuyên bố phản đối nội dung Sách trắng Quốc phòng mới nhất của Nhật Bản nhận chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp hiện do Seoul kiểm soát và gọi là Dokdo trong khi Tokyo gọi là Takeshima.
Thượng viện Mỹ ngày 26/9 đã phê chuẩn Tướng Không quân 4 sao John Hyten vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JSC), với 75 phiếu thuận và 22 phiếu chống.
Bộ Quốc phòng Nga công bố nước này đang nâng cấp căn cứ không quân Khmeimym tại Syria nhằm tạo điều kiện cho cơ sở chiến lược này phục vụ nhiều máy bay hơn.
Trang mạng 38 North dẫn một số ảnh chụp từ vệ tinh thương mại gần đây cho biết, Triều Tiên đang tiếp tục chế tạo một tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới tại xưởng đóng tàu Sinpo.
Truyền thông Nga ngày 26/9 dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ quốc phòng nước này cho biết Moskva đang mở rộng căn cứ không quân Hmeimim ở Syria và nâng cấp đường băng thứ hai nhằm tạo điều kiện cho cơ sở này phục vụ nhiều máy bay hơn.
Ngày 25/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ càng xấu đi nếu Gruzia gia nhập liên minh quân sự này.
Ngày 25/9, quân đội Syria đã thu giữ một “lượng lớn” vũ khí và đạn dược ở khu vực phía Nam nước này.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 26/9, nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc hội đàm quốc phòng định kỳ một năm 2 lần để thảo luận về an ninh khu vực và các vấn đề liên quan đến quan hệ đồng minh giữa hai nước.
Các nhà khoa học Mỹ vừa chế tạo một thiết bị mang tính đột phá, cho phép binh sĩ kiểm soát thiết bị quân sự và phương tiện chỉ bằng việc suy nghĩ trong đầu.
Cơ quan nghiên cứu của Lầu Năm Góc đang muốn chỉnh sửa gen cho binh sĩ để có thể bảo vệ họ trước các cuộc tấn công hóa học và sinh học.
Hải quân Trung Quốc đang tiến gần thêm một bước trong củng cố năng lực quốc phòng với động thái triển khai tàu Type 075 – tàu đổ bộ tấn công hiện đại đầu tiên mà nước này chế tạo.
Ngày 25/9, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên Malabar lần thứ 23 ở ngoài khơi thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki của Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/9 cho biết các cơ sở Triều Tiên thiết lập trên đảo biên giới Hambak ở Hoàng Hải "rõ ràng là để phục vụ quan sát", không có dấu hiệu cho thấy các vũ khí quan trọng được triển khai ở đây.
Một quan chức và một bác sĩ Yemen cho biết 16 dân thường, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ không kích ngày 24/9 của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi ở miền Nam Yemen.
Lễ duyệt binh mừng Quốc khánh ngày 1/10 tới tại thủ đô Bắc Kinh sẽ là Lễ duyệt binh đầu tiên sau khi Trung Quốc cải cách quân đội. Đây sẽ là lễ duyệt binh có quy mô lớn nhất trong số 14 sự kiện tương tự được tổ chức trong vòng 7 thập kỷ qua.
Hàn Quốc tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tập trận hải quân vào tháng 11 tới đây do Nhật Bản chủ trì. Động thái này của Seoul là một dấu hiệu nữa cho thấy hợp tác an ninh của hai nước tiếp tục xấu đi.