Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Không quân Hoàng gia Anh đang lên kế hoạch sản xuất một chiến đấu cơ có thể đạt tốc độ hơn 6.437km/h và được điều khiển bằng mũ bảo hiểm thực tế ảo.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, các phần tử thánh chiến vũ trang vừa thực hiện vụ tấn công nhằm vào một trung tâm trợ giúp nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ở phía Đông Bắc Nigeria.
Ngày 20/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara vẫn chưa triển khai binh sĩ đến Libya để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận tại quốc gia Bắc Phi này. Ông nêu rõ Ankara mới chỉ cử cố vấn quân sự và nhóm huấn luyện đến đây.
Chiều 20/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Konstatin Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
Hãng thông tấn ANI của Ấn Độ dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết ngày 19/1, New Delhi đã thử thành công tên lửa đạn đạo K-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Theo Tân Hoa Xã, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/1 cho biết giao tranh dữ dội đang diễn ra giữa các lực lượng Chính phủ Syria và các tay súng nổi dậy tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Indonesia đang lên kế hoạch mua sắm các tàu lớn hơn để lực lượng tuần duyên mở rộng phạm vi hoạt động tại các vùng biển xa, trong đó có Quần đảo Natuna thuộc tỉnh Quần đảo Riau.
Ít nhất 60 quân nhân đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi phiến quân Houthi tấn công một trại huấn luyện quân sự tại thành phố Marib thuộc tỉnh cùng tên ở Yemen ngày 18/1.
Người phát ngôn của lực lượng Taliban, Suhail Shaheen cho biết lực lượng này muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ trước cuối tháng 1 và sẵn sàng giảm bớt các hoạt động quân sự trước khi ký thỏa thuận này.
Mỹ vừa triển khai máy bay dò tìm phóng xạ WC-135WW đến một căn cứ không quân tại Nhật Bản. Động thái này được cho là nhằm tăng cường giám sát Triều Tiên.
Quân đội Israel ngày 16/1 cho biết đã tấn công các mục tiêu trên Dải Gaza của Palestine ngày thứ hai liên tiếp, đồng thời giải thích đây là nhằm đáp trả tình trạng thả bóng cháy từ Gaza.
Tờ The National Interest từng nghiên cứu khả năng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Ngày 16/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố quốc gia này đang điều quân tới Libya để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) ở Tripoli, được Liên hợp quốc công nhận tại Libya.
Hãng tin AFP dẫn lời một quan sát viên ngày 16/1 cho biết, giao tranh ác liệt đã tái diễn giữa các lực lượng thân chính phủ Syria và các tay súng thánh chiến tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, làm ít nhất 39 người thiệt mạng.
Báo New York Times ngày 16/1 đưa tin Mỹ đã nối lại các hoạt động quân sự chung với Iraq, vốn bị đình chỉ sau vụ Washington không kích vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq khiến Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, Tổng thống nước này Abdel-Fattah El-Sisi ngày 15/1 đã khai trương căn cứ quân sự lớn nhất tại Biển Đỏ, ngay sau khi kết thúc cuộc tập trận Kader của Quân khu miền Bắc bắt đầu diễn ra từ tuần trước.
Các cuộc tập trận chung mà Hàn Quốc và Mỹ tiến hành trong năm 2019 không giảm cả về số lượng lẫn quy mô so với năm 2018, dù một số cuộc diễn tập quân sự đã được điều chỉnh nhằm thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc sẽ rút khỏi các chiến dịch chống khủng bố tại châu Phi, trong bối cảnh quân đội nước này xoay trục sang Thái Bình Dương.
Thụy Điển muốn tăng ngân sách quốc phòng và mở rộng các đơn vị tác chiến nhằm đối phó với nguy cơ bị tấn công vũ trang.
Ngày 13/1, trang tin tuyên truyền của Triều Tiên Meari chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo về hoạt động tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng ông Jeong không có bất cứ quyền hạn nào để quyết định số phận của các cuộc diễn tập quân sự này.