Tướng Iran phát thông điệp về đòn đáp trả ‘huỷ diệt’ trước các mối đe dọa mới

Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran tuyên bố rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào của đối phương cũng như những mối đe dọa mới đều sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả “mang tính cách mạng, nghiền nát, khiến đối phương phải hối tiếc và có sức hủy diệt”.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Trong thông điệp gửi quyền Bộ trưởng Quốc phòng nhân Ngày Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia, Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi cho biết ngành công nghiệp quốc phòng là một trụ cột không thể thay thế của sức mạnh quốc gia và Iran trong những năm gần đây đã trải qua một “cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng mang tính răn đe”.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn lời Tướng Abdollahi cho biết quá trình này bao trùm nhiều lĩnh vực, gồm thiết kế, quản lý công nghệ, kinh tế quốc phòng, chuỗi phát triển dựa trên tri thức và sản xuất thông minh.

Tướng Abdollahi cũng tưởng niệm những người đã hy sinh trong quá trình phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Iran.

Tướng Abdollahi khẳng định rằng, với trạng thái sẵn sàng toàn diện, thông minh và liên tục được cập nhật trên tất cả các lĩnh vực gồm lục quân, hải quân, không quân, phòng không, không gian và không gian mạng, các lực lượng vũ trang Iran “sẽ đối phó với bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng như các mối đe dọa thông thường và những mối đe dọa mới từ kẻ thù bằng những đòn đáp trả mang tính cách mạng, nghiền nát, khiến đối phương phải hối tiếc và có sức hủy diệt”.

Trước đó, một chỉ huy cấp cao của Iran nhấn mạnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phải có khả năng đưa chiến tranh sang lãnh thổ đối phương, đồng thời nói thêm rằng IRGC đã được lệnh xây dựng năng lực tiến hành các hoạt động tấn công vượt ra ngoài biên giới Iran.

Ngày 12/8, Chuẩn tướng Mohammad Reza Naghdi, cố vấn cấp cao của Tổng Tư lệnh IRGC, nói với truyền hình nhà nước rằng “yếu tố làm nên chiến thắng của chúng ta trong cuộc chiến với Mỹ chính là sức mạnh của đức tin”.

Tướng Naghdi cho biết ngân sách quân sự của Mỹ “gấp 100 lần” ngân sách của Lực lượng Vũ trang Iran, nhưng cả 14 mục tiêu của đối phương (đề ra cho cuộc chiến với Iran) đều đã “hoàn toàn thất bại”.

Theo Tướng Naghdi, năng lực sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran cũng vượt xa tốc độ sử dụng trên chiến trường, đồng thời tuyên bố tên lửa đạn đạo sẽ “tiếp tục trút xuống đối phương” ngay cả khi cuộc chiến kéo dài nhiều năm.

Tướng Naghdi tiết bộ trong khuôn khổ một học thuyết tiến công mới, IRGC đã được giao nhiệm vụ phát triển năng lực tiến hành các hoạt động tác chiến trên lãnh thổ đối phương, tại những khu vực cách xa biên giới Iran.

Tướng Naghdi nhấn mạnh: “Chúng ta phải có khả năng đưa các hoạt động tác chiến sang lãnh thổ đối phương, tiến hành hoạt động ngay trên đất của đối phương và thực hiện các chiến dịch ở những khu vực cách xa lãnh thổ của chúng ta”.

Theo Tướng Naghdi, “đây là những đặc trưng của một học thuyết tiến công cần phải được hiện thực hóa. IRGC hiện đã được lệnh xây dựng trạng thái sẵn sàng này, phát triển năng lực này để có thể thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết”.

Chú thích ảnh
 Một vụ nổ tại Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vào tối 11/8, Mehr dẫn phát biểu cùng ngày của người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi tuyên bố: “Nếu xuất hiện một mối đe dọa nhằm vào Iran, hàng trăm nghìn km đường truyền tải năng lượng, hàng nghìn nhà máy điện, tất cả các hệ thống của Mỹ và các nước khác, thậm chí cả cơ sở hạ tầng toàn cầu kết nối với Internet, đều có thể gặp nguy hiểm”.

Tướng Mohebbi cũng cho rằng “học thuyết của Mỹ dựa trên khả năng tiến hành chiến tranh đồng thời trên nhiều mặt trận, trong khi sự suy giảm kho vũ khí đang tạo ra một mối đe dọa lớn đối với nước này tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương, trong đối đầu với Liên bang Nga và Trung Quốc, cũng như trên những mặt trận khác mà Mỹ coi là các mối đe dọa”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.