Sáng kiến chặn đua xe của CSGT Thanh Hóa

Ngày 26/4, tại cuộc họp báo phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, đại tá Lê Văn Nghiêm, trưởng công an thành phố Thanh Hóa cho biết: Công an thành phố quyết định sử dụng ống phóng bùi nhùi để ngăn chặn tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng.

Giới thiệu ống phóng bùi nhùi. Ảnh: tuoitre.vn


Ống phóng bùi nhùi do một đơn vị của Bộ Quốc phòng chế tạo dựa trên việc phóng lưới ngăn chặn đua xe trước đây của công an TP. Thanh Hoá. Ống phóng có kích thước gọn, trọng lượng dưới 2kg, được sử dụng bằng phương pháp tạo áp lực để đẩy lưới (bùi nhùi) đi xa với tầm phóng tối đa 15m. Đây là công cụ hỗ trợ chống đua xe đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cả đối tượng đua xe vì không gây sát thương.

Khi phát hiện đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng, cảnh sát giao thông sẽ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Nếu các đối tượng bỏ chạy thì cảnh sát giao thông sẽ phóng bùi nhùi vào bánh xe. Bùi nhùi sẽ găm vào nan hoa, giảm xóc...và bó chặt bánh khiến xe di chuyển chậm dần và không làm nguy hại đến đối tượng. Hiện tại ống phóng bùi nhùi đã được đăng ký bản quyền tại Sở Khoa học và Công nghệ. Mỗi ống bắn có giá 15 triệu đồng.

Trước mắt, công an TP. Thanh Hóa được trang bị 5 ống phóng bùi nhùi.


Trịnh Duy Hưng
“Kỹ sư không bằng” và sáng chế lò đốt rác thải độc hại y tế
“Kỹ sư không bằng” và sáng chế lò đốt rác thải độc hại y tế

Lò đốt rác thải độc hại y tế Hỏa Tự Long do ông Trịnh Đình Năng (Bắc Kạn) sáng chế là công nghệ lò đốt rác thải y tế đầu tiên ở Việt Nam đạt quy chuẩn 30 của Bộ, tiết kiệm trên 80% nhiên liệu đốt so với lò nhập ngoại..

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN