Phản hồi về việc người dân thôn Diêm Vân phản ánh thi công gây nứt tường nhà

Ngày 25/7, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định đã có ý kiến phản hồi về việc người dân thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước cho rằng quá trình thi công hai cầu và cống thuộc dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân đã gây nứt tường nhà.

Chú thích ảnh
Nhà của anh Trần Ngọc Mẫn (thôn Diêm Vân) bị sập một phần mái ngói.

Theo đó, tiếp nhận phản ánh của người dân được TTXVN thông tin, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định đã cử cán bộ đến hiện trường và nhà của người dân để kiểm tra. Qua kiểm tra nhận thấy trong quá trình thi công có xảy ra rung chấn nhẹ khu vực nhà người dân sinh sống gần đó. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Công ty bảo hiểm đến hiện trường ghi nhận vụ việc và tiến hành đo đạc các vết nứt tường nhà trong phạm vi ảnh hưởng rung chấn của công trình. Sau khi công trình hoàn thành, Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành kiểm kê, đo đạc lại các vết nứt tường, bồi thường thiệt hại cho người dân theo đúng quy định. Người dân thôn Diêm Vân đã đồng thuận, thống nhất với cách giải quyết này.

Trước đây, khi bắt đầu thi công công trình, Công ty bảo hiểm đã kiểm kê thực trạng nhà ở của các hộ dân trong phạm vi cách công trình 100 m để tính toán thiệt hại và bồi thường. Mặc dù vậy sau khi công trình hoàn thành, những trường hợp nằm ngoài phạm vi này nếu bị thiệt hại do quá trình thi công gây ra cũng sẽ được bồi thường.

Đại diện Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định cho biết thêm, cả hai đơn vị thi công là Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thuận Đức và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 đều gây ra rung chấn trong quá trình thi công. Tuy nhiên mức độ rung chấn làm ảnh hưởng đến nhà người dân cần phải kiểm tra thêm.

Trước đó, TTXVN đã thông tin nhiều hộ dân thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước phản ánh trong quá trình thi công cầu và cống thuộc dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân đã gây rung chấn, làm nứt tường nhà. Trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 và cán bộ kỹ thuật hiện trường thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thuận Đức đều cho rằng, việc đóng cọc bê tông hay khoan cọc nhồi đều không gây rung chấn nhiều dẫn đến nứt tường nhà của người dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ TTXVN, lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định cho biết sẽ cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.   

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)
Bình Định: Người dân mong muốn làm rõ nguyên nhân gây nứt nhà
Bình Định: Người dân mong muốn làm rõ nguyên nhân gây nứt nhà

Người dân thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho rằng nhà của họ bị nứt tường là do quá trình thi công cây cầu thuộc Dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân. Tuy nhiên, đơn vị thi công dự án cho rằng nguyên nhân không phải do họ gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN