Thụy Sĩ chính thức gia nhập AIIB

Ngày 25/4, Thụy Sĩ đã chính thức trở thành thành viên sáng lập thứ 37 của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng.

Logo ngân hàng AIIB tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Thụy Sĩ cam kết sẽ đầu tư hơn 700 triệu USD vào nguồn vốn chung 100 tỷ USD của ngân hàng này. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, Thụy Sĩ nay đã có thể cung cấp số vốn góp đầu tiên trị giá 28,26 triệu USD.

Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng đề xuất Tổng thống Johann Schneider-Ammann và Ngoại trưởng Didier Burkhalter vào các vị trí Thống đốc và quyền thống đốc của AIIB.

Tuy Mỹ và một số nước hiện đang chỉ trích việc Trung Quốc thành lập AIIB, song Thụy Sĩ lại hoan nghênh bước đi này của Bắc Kinh, đồng thời coi việc trở thành thành viên của AIIB là công cụ để củng cố các lợi ích chính trị và kinh tế tại khu vực châu Á.

TTXVN/Tin Tức
WB, AIIB có chương trình cho vay vốn chung đầu tiên
WB, AIIB có chương trình cho vay vốn chung đầu tiên

Ngày 13/4, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã ký một thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) về chương trình cho vay vốn chung đầu tiên.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN