Trong một hành động tấn công mới nhất, phía Ukraine đã phá hủy một tổ hợp radar quan trọng ở Bán đảo Crimea, góp phần làm suy yếu năng lực tấn công đường không của Liên bang Nga.
Ngày 29/9, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, ông Yukiya Amano cho rằng vụ thử hạt nhân được Triều Tiên tiến hành hôm 3/9 vừa qua cho thấy quốc gia bị cô lập này đã đạt được “tiến triển nhanh chóng” trong việc phát triển vũ khí.
Nhà phân tích Alexey Fenenko, chuyên gia về an ninh quốc tế từ Khoa Chính trị thế giới thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva cho rằng, với việc tham chiến tại Syria, Nga đã có thể hoàn thành cùng lúc 5 nhiệm vụ chiến lược quan trọng.
Hàn Quốc đang xem xét nâng cấp chương trình quốc phòng "3 trục" bằng cách tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và mua vệ tinh do thám để đối phó với mối đe dọa Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22/9 tuyên bố mạng lưới quốc phòng nước này sẽ bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nếu tên lửa bay qua đảo Guam, tuy nhiên các chuyên gia trong lĩnh vực này khẳng định Lầu Năm Góc hết sức sai lầm.
Lầu Năm Góc vừa công bố những đoạn quay đầu tiên về vụ chạm trán trên không hiếm gặp giữa chiến đấu cơ Su-22 của quân đội Syria và hai chiếc F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ trên bầu trời Syria hôm 18/6.
Ngày 20/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chỉ trích hiệp ước toàn cầu về cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc (LHQ) là văn kiện thiếu thực tế, đồng thời cảnh báo hiệp ước này có thể làm suy yếu sự phản ứng của quốc tế đối với chương trình vũ khí nguyên tử của Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/9 nhận định rằng, Triều Tiên đã tiến gần tới “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện thêm các hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy hơn nữa các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ.
Mới đây, tờ Wall Street Journal của Mỹ có bài viết cho rằng sở dĩ Triều Tiên đạt được những thành tựu trong công nghệ hạt nhân, là do chuyên môn mà các nhà khoa học Triều Tiên du học ở nước ngoài, đặc biệt tại Trung Quốc.
Ngày 11/9, Bộ trưởng Tình báo Israel Israel Katz cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng cho phép Iran thành lập các căn cứ quân sự ở Syria, tạo ra một mối đe dọa dài hạn cho Israel.
Tối 6/9, cựu Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford nhận định Mỹ đã chấp nhận thực tế rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang thắng thế và sẽ tiếp tục tại vị, đồng thời khẳng định chính quyền của ông Assad đang có vị thế quân sự mạnh nhất trong 6 năm qua.
Ngày 29/8, Chính phủ Nhật Bản khẳng định nước này đã có những bước đi cần thiết để đối phó với mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.
Từng là một siêu cường sản xuất xe tăng của thế giới, nay Ukraine chỉ là một nhà kho chứa xe tăng cũ kỹ không hơn không kém.
Triều Tiên sẽ có khả năng tấn công Guam hay một thành phố lớn của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời nâng tầm ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với phương Tây sau khi vượt qua được những thách thức công nghệ quan trọng.
Khung chính sách Hải quân Nga đến năm 2030 cho thấy nước này chủ yếu tập trung vào tên lửa hành trình chính xác tầm xa, vũ khí siêu thanh, robot... nhưng không nhắc mấy đến kế hoạch xây dựng tàu sân bay. Nhà quan sát quân sự Vladimir Tuchkov đã lý giải lý do tại sao đây lại là điều tốt.
Trong một động thái nhằm phát triển các vũ khí mạng để ngăn ngừa và đối phó với vụ tấn công mạng, ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng cấp đơn vị Chỉ huy Mạng thành Bộ Tư lệnh an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng.
Sau khi tướng Triều Tiên Kim Rak-gyom tuyên bố về kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa đạn đạo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vũ khí Mỹ đã “khóa mục tiêu và lên đạn” còn Trung Quốc đã phát "tín hiệu không chỉ hướng tới Bình Nhưỡng" thông qua hàng loạt cuộc tập trận rầm rộ trên biển Hoàng Hải.
Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tái khẳng định quân đội Mỹ luôn sẵn sàng cho cả phòng thủ lẫn tấn công, theo hãng tin NBC, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt để tấn công phủ đầu vào các cơ sở tên lửa của Triều Tiên nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh tấn công và khi đó, máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer sẽ trở thành át chủ bài.
Theo chuyên gia tên lửa James Kiessling thuộc Lầu Năm góc, những lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên trên xe chuyên dụng có thể là trò đánh lừa sự chú ý để dư luận không để mắt đến một dự án tên lửa khác đáng sợ hơn nhiều, đe dọa toàn bộ nước Mỹ mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi.
Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ được tờ National Interest đánh giá là chiến đấu cơ mà không một lực lượng quân đội nào muốn đối đầu.
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc Kim Young-woo ngày 31/7 nhận định rằng Triều Tiên được cho là đã sở hữu công nghệ đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) quay trở lại tầng khí quyển, một yếu tố chủ chốt để hoàn tất chương trình vũ khí này.