Một loạt cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào vùng Volgograd rạng sáng 14/8 đã gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu trọng yếu của Liên bang Nga.
Một quan chức Israel tuyên bố không quân nước này đã mạnh hơn thời xung đột với Lebanon năm 2006 và có thể tấn công Hezbollah với "sức mạnh không tưởng".
CNN đánh giá rằng các tàu chiến của Hải quân Mỹ không bao giờ “ngủ” trên biển bởi hệ thống nhân lực và điều hướng hiệu quả.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng trong vòng 3 năm tới, xuống còn 2,7 - 2,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), để ưu tiên phát triển kinh tế.
Theo hãng tin AP, đây là biện pháp của quân đội Mỹ nhằm khắc phục tình trạng suy giảm lực lượng xảy ra dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama, thực hiện cam kết khi tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.
Với 84 năm lịch sử, 34 tàu chiến, 42 tàu ngầm, Hạm đội phương Bắc là một lực lượng quan trọng của Hải quân Nga.
Ngày 6/6, Lầu Năm Góc công bố báo cáo cho rằng Trung Quốc có khả năng sẽ xây thêm căn cứ quân sự ở hải ngoại và Pakistan đang là “ứng cử viên” tiềm năng.
Năng lực tương lai của quân đội Nga phụ thuộc phần lớn vào mức độ thành công của Moskva khi thay thế các loại vũ khí có từ thời Liên Xô bằng các loại vũ khí hiện đại.
Nga đã triển khai hệ thống phóng tên lửa “Cuồng phong” BM-27 Uragan tới một căn cứ quân sự ở Tajikistan như “lời cảnh báo” đối với một quốc gia trong khu vực.
Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 và hệ thống phòng không S-500 sẽ là hai “tân binh” đáng gờm của quân đội Nga trong thời gian tới.
Chiều 25/5, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đoàn kết với các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc bảo vệ các thành viên của khối quân sự này.
Theo các nguồn thạo tin, Trung Quốc vẫn chưa khởi công đóng tàu sân bay Type 002 thế hệ mới. Giới chuyên gia cho rằng, Bắc Kinh vẫn đang nghiên cứu cách thức đóng loại tàu được trang bị hệ thống phóng máy bay dùng áp lực hơi nước này một cách an toàn và đáng tin cậy.
Ngày 24/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang nhằm đối phó với những thách thức và bảo vệ lợi ích quốc gia.
Sau nhiều năm trời sao chép những tinh hoa của quân đội Mỹ trong việc tạo dựng nhóm tác chiến tàu sân bay, Trung Quốc vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để phát triển lực lượng hải quân nước này.
Ngay trong chuyến công du đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến những cuộc ký kết các hợp đồng quân sự khổng lồ, đánh dấu việc Mỹ cung cấp cho Saudi Arabia hàng loạt loại vũ khí tân tiến, bao gồm cả THAAD.
Chuyên gia quân sự Nga Vladimir Khrustalev dự đoán rằng nếu duy trì tốc độ phát triển như hiện nay, Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên trong vòng 9-12 tháng tới.
Một Thiếu tá về hưu Mỹ từng là phi công lái máy bay F-35 đã tiết lộ lý do các phi công lái chiến đấu cơ này không phải lo ngại về hệ thống chống tàng hình của Nga hay Trung Quốc.
Người phát ngôn Hải quân Nga, Đại tá Igor Dygalo cho biết, theo kế hoạch, tàu đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov thuộc dự án 11711 sẽ được hạ thủy vào mùa hè năm nay.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương ngày 2/5 xác nhận 2 máy bay ném bom chiến lược loại B-1B của họ đã thực hiện các chuyến bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên một ngày trước đó.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris ngày 27/4 cho rằng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoàn thiện năng lực về tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng chỉ là vấn đề thời gian.
Chi tiêu quân sự trên toàn thế giới trong năm qua tăng 0,4% và đạt 1.686 tỷ USD, trong đó Mỹ, Trung Quốc và Nga là 3 nước hàng đầu, song chi tiêu của Mỹ cao hơn Nga gần 9 lần.