Hà Nội: Kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ

Nhằm bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ.

Chú thích ảnh
Điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương sẽ phải di dời trước ngày 30/10 tới đây. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các xã, phường khẩn trương tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ tình hình quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, nhất là việc sử dụng lòng đường, vỉa hè, gầm các cầu vượt sông, cầu cạn vào mục đích trông giữ phương tiện và các mục đích khác; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép, sai mục đích; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các công trình, khu vực có nguy cơ cao; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong công tác kiểm tra, xử lý.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), UBND phường Hồng Hà và các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; đề xuất giải pháp khắc phục (nếu cần thiết), báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2025.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt các trường hợp sử dụng gầm cầu làm bãi trông giữ xe trái phép; tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an toàn công trình hạ tầng đường bộ.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trên địa bàn quản lý: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý triệt để các điểm vi phạm hành lang an toàn đường bộ; lập phương án di dời các bãi trông giữ xe không đúng quy định ra khỏi phạm vi hành lang đường bộ, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Trước đó, liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy, ngày 4/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 157/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn nêu trên; làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định của pháp luật…

Vũ Quang  (TTXVN)
Lộ nhiều bất cập sau vụ cháy dưới cầu Vĩnh Tuy
Lộ nhiều bất cập sau vụ cháy dưới cầu Vĩnh Tuy

Vụ cháy tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vào cuối tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và làm hư hại kết cấu cây cầu có vai trò huyết mạch tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội. Không chỉ vậy, vụ việc còn lộ rõ nhiều bất cập trong quản lý giao thông tĩnh, an toàn hạ tầng đô thị và cách sử dụng không gian công cộng, đặc biệt là không gian dưới các công trình giao thông trọng điểm như cầu, hầm...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN