Thống kê trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 cho thấy tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí.
Trên 887.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019. Rút kinh nghiệm từ những sai phạm bị phát hiện ở kỳ thi năm 2018, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có hàng loạt biện pháp để phòng, chống gian lận.
Những năm gần đây, trong các cuộc "trà dư tửu hậu" nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 có một chủ đề luôn "hot", đó là báo chí cần phải làm gì để cạnh tranh với truyền thông xã hội đang nở rộ trên môi trường Internet?
Đường đường một cán bộ chống tham nhũng, lại cố tình vi phạm, tự buông lỏng trách nhiệm nêu gương của bản thân, cố tình bỏ quên những điều quy định lẽ ra mình phải rõ nhất và phải thực hiện nghiêm nhất.
Để cuộc sống của bản thân và con cháu được kéo dài hơn trong một môi trường xanh sạch, để trái đất không còn bị đe dọa và bủa vây bởi rác thải nhựa, mỗi người trong chúng ta nên chăng “sống chậm” lại một tích tắc và quyết định “nói không với rác thải nhựa” trước mỗi hành vi tiêu dùng hàng ngày của chính mình.
Quốc hội không bấm nút thông qua dự thảo Luật phòng chống tác hại của bia rượu, có thể là do còn nhiều quy định trong dự thảo luật này chưa được chặt chẽ, chưa hợp lý. Tuy nhiên, những chế tài nghiêm khắc cho hành vi lạm dụng bia rượu là hết sức cần thiết và cần được điều chỉnh để theo kịp với thực tế xã hội.
Cứ dịp hè đến, cả nước lại phát động Tháng hành động vì trẻ em, hướng tới cái đích là chăm sóc, bảo vệ, tạo mọi điều kiện để trẻ em phát triển. Tháng hành động vì trẻ em toàn quốc năm 2019 (vừa được phát động tại Thanh Hóa), một lần nữa, quyền được tham gia của trẻ em (một trong bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ theo Công ước của Liên hợp quốc) đã được đề cập, trong đó nhấn mạnh đến việc trẻ em có quyền được xác lập và thể hiện ý kiến riêng của mình.
Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới Mỹ và Trung Quốc đang leo thang chóng mặt và chưa thấy tín hiệu hạ nhiệt. Cuộc đối đầu này khiến cả hai bên tham chiến tổn thương, song cũng mang lại không ít thời cơ lẫn thách thức.
Thông tin số tiền chạy nâng điểm thi đại học ở Sơn La lên tới 1 tỷ đồng mỗi trường hợp đang khiến dư luận không khỏi thảng thốt. Dù rằng, nạn “chạy” với đủ loại phong phú đã mặc sức hoành hành ở khắp nơi trên đất nước ta, vươn “nọc độc” đến hầu hết các lĩnh vực, như một thứ siêu virút mà chưa có liều thuốc nào đặc trị!
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc và dự kiến kéo dài đến ngày 14/6/2019. Đây là một sự kiện chính trị định kỳ nhưng rất quan trọng được cử tri và đồng bào, chiến sĩ cả nước theo dõi, nơi mà quyền làm chủ của nhân dân thể hiện rõ nét nhất.
Tại hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi (TLCP) đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh các bộ ngành, địa phương phải quán triệt chủ trương "chống dịch như chống giặc", không chỉ ở nơi có dịch mà cả ở các địa phương chưa có dịch. Đến nay, sau hơn 2 tháng, dịch TLCP đã trở lại và đe dọa tiếp tục bành trướng.
Thì ra, tình người chưa bao giờ rời xa chúng ta, chưa bao giờ mất đi dù giờ đây công nghệ đã đạt tới mạng 5G, trái đất đã phẳng, mạng xã hội, internet đã vô cùng, vô cùng phổ biến...
Cần nâng cao mức xử phạt và đồng bộ các hình thức phạt đối với hành vi lái xe có sử dụng rượu bia, tiến tới xoá bỏ “văn hoá ăn nhậu”, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những tổn thất do hậu quả của tai nạn giao thông gây ra cho cộng đồng.
Dư luận phản ứng trước việc tăng giá xăng, giá điện không đơn thuần là vấn đề tiền bạc mà thường là những bức xúc do thiếu minh bạch. Trước những phản ánh của dư luận về những bất hợp lí trong việc tăng giá điện, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngành điện đánh giá lại những tác động để có những điều chỉnh hợp lí.
Những tấm biển thiết kế hình chữ A trông đẹp mắt, được đặt trên các tuyến phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm với nội dung cảnh báo “Chúng tôi sẽ chụp ảnh, quay phim hành vi xả rác bừa bãi và xử phạt tới 7 triệu đồng”, đã cho thấy Hà Nội đang nỗ lực làm thay đổi ý thức của người dân về việc đổ rác thải nơi công cộng.
Những bậc phụ huynh, hoặc bằng tiền hoặc bằng quyền lực, "quan hệ" đã thao túng cả quy trình chấm điểm thi nghiêm ngặt để “mở đường tắt” cho con em vào các trường đại học, và biết đâu còn là những “đường tắt” khác trong tương lai, lúc này vẫn đang vô sự.
Sức tàn phá khủng khiếp của hàng loạt cơn bão thiên nhiên đã gây ra không biết bao nhiêu hậu quả kinh hoàng cho con người, để lại những dư chấn khủng khiếp mà chỉ cần nhắc đến tên nó thôi cũng đã khiến cả thế giới tức tưởi, rùng mình. Nhưng có một loại bão cũng đã, đang càn quét khắp thế giới, với sức mạnh và tốc độ phi mã, với sự phức tạp và hậu họa vô cùng khôn lường, với sự tàn khốc không kém gì bão thiên nhiên. Đó chính là sự hoành hành của cơn bão tin giả, chủ yếu thông qua internet và mạng xã hội!
Đừng đổ lỗi cho mạng xã hội hay Internet, sở dĩ tin giả hay kể cả thông tin có nội dung xấu nói chung, có môi trường để tồn tại và lây lan chính là bởi mỗi người đọc trong chúng ta đã vô tình hay hữu ý đẩy nó lên thành “hot trend”, thành vấn đề mà người vốn không quan tâm cũng tò mò muốn biết nó là cái gì. Và rồi người không tin cũng bắt đầu ngờ ngợ.
Tin giả là một hiện tượng xã hội không tồn tại đơn lẻ, mà liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau, trong đó có cả những tập đoàn lớn và các nhân vật có nhiều quyền lực. Vì vậy, cuộc chiến chống "fake news" xem ra vẫn chưa sớm nhìn thấy hồi kết.
Không thể lường hết được những hậu quả của tin giả (fake news). Tuỳ theo sự việc, đối tượng mà tin giả “nhắm” tới, nó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, nguy hại tới một cá nhân, một bộ phận, hoặc toàn xã hội.
Tin giả (fake news) ngày càng được phát tán mạnh mẽ như những vết dầu loang khó lòng kiểm soát. Dù có thể được đính chính, nhưng tin giả và những hệ luỵ của nó như vết đinh đóng trên tường, sau khi nhổ đi vẫn hiển hiện đầy nhức nhối.