Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) ngày 3/2, ông Trump đã nói điều này với các phóng viên sau khi đến Căn cứ Không quân Andrews gần thủ đô Washington, D.C., Mỹ.
Nhắc lại một “cuối tuần bận rộn” của chính quyền khi các chủ đề về Israel, Ukraine và Liên bang Nga được đưa ra bàn thảo, Tổng thống Mỹ cho biết đội ngũ của ông đã lên lịch họp và đàm phán với nhiều bên, bao gồm Ukraine và Liên bang Nga.
Tuy không cung cấp chi tiết về vấn đề này, nhưng ông Trump lưu ý rằng mọi thứ hiện đang diễn ra theo chiều hướng tích cực và bày tỏ niềm tin rằng các cuộc thảo luận hiện tại đang diễn ra khá tốt.
Trước đó vào hôm 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các thành viên trong chính quyền của ông đã “bắt đầu đàm phán” với các quan chức Liên bang Nga về việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Đây là lần đầu tiên tân Tổng thống Mỹ xác nhận đã thảo luận với Điện Kremlin về cuộc chiến này kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1.
Ông Trump không tiết lộ ai trong chính quyền của mình đã tham gia các cuộc đàm phán, mà chỉ gọi các cuộc đối thoại này là “rất nghiêm túc”, cũng như không nói rõ liệu đã có quyết định nào được đưa ra hay chưa.
Hãng tin AP cho biết trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi và có thể sẽ làm một điều gì đó rất đáng kể”, “Chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến này. Cuộc chiến đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống”.
Nhưng khi được hỏi liệu ông đã trực tiếp nói chuyện với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hay chưa, tân Tổng thống Mỹ đã từ chối trả lời.
“Tôi không muốn nói về điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên.
Về phía Ukraine, theo Ukrinform, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng để kết thúc chiến tranh bằng con đường ngoại giao, cần có một kế hoạch hiệu quả cho hòa bình công bằng và một lập trường vững chắc của Ukraine tại bàn đàm phán.
Tuyên bố ngày 31/1 của ông Trump, theo báo The Kyiv Post, đã khiến giới chức Ukraine đã bày tỏ lo ngại về viễn cảnh Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Liên bang Nga mà không có Kiev tham gia.
“Nói về Ukraine mà không có Ukraine – đó là điều nguy hiểm cho tất cả mọi người”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm 1/2.