UAV Ukraine lại tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của hãng Lukoil ở Liên bang Nga

Các cơ sở của hãng Lukoil ở Liên bang Nga gần đây đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tấn công mạng từ Ukraine.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Telegram/ASTRA

Báo The Kyiv Post dẫn lời Thống đốc tỉnh Volgograd, ông Andrey Bocharov cho biết vào rạng sáng 3/2, các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào khu vực Volgograd của Liên bang Nga, trong đó một chiếc đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka, gây ra hỏa hoạn khi các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái rơi xuống khu vực nhà máy.

Nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka đã chịu thiệt hại với “các đám cháy cục bộ”, nhưng đã nhanh chóng được khống chế. Không có thương vong nào được báo cáo.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka trong những ngày gần đây, sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào hôm 31/1, cũng gây ra hỏa hoạn.

Theo báo The Kyiv Post, các cơ sở của hãng Lukoil đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tấn công mạng từ Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/1, một vụ hỏa hoạn được cho là đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka, buộc nó phải đóng cửa bộ phận xử lý hydro diesel.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ, dù có báo cáo địa phương cho rằng “một vật thể lạ” đã rơi xuống cơ sở trước khi phát nổ.

Nhưng khi đó, Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp của Liên bang Nga phủ nhận bất kỳ “tác động bên ngoài” nào trong khi Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố không có cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nào trong khu vực.

Nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka nằm trong top 10 nhà máy lớn nhất của Liên bang Nga về sản lượng, đã xử lý 13,7 triệu tấn dầu trong năm 2023.

Việc nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka ngừng hoạt động đã làm giảm một nửa sản lượng dầu diesel của nó, tương đương khoảng 10.000 tấn mỗi ngày.

Nằm ở phía Nam của Liên bang Nga, nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka chiếm gần 7% sản lượng dầu diesel của cả nước. Nhà máy này cũng sản xuất một lượng đáng kể xăng và dầu nhiên liệu.

Tuy nhiên, hoạt động trước đây của nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka từng bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine, khiến nó phải đóng cửa vào tháng 2 và tháng 5 năm ngoái.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Liên bang Nga đang chịu nhiều áp lực, với tổng sản lượng tinh chế trong năm 2024 giảm 3,2% so với năm trước, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012.

Chú thích ảnh
Thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm 2/2/2025. Ảnh chụp màn hình kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Trong một báo cáo đưa ra ngày 3/2 được hãng thông tấn UNI của Ấn Độ đăng tải, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết trong đêm hôm trước (2/2), lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 70 thiết bị bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực. Trong đó có 27 chiếc tại Rostov, 25 chiếc tại Volgograd, 7 chiếc tại Astrakhan, 5 chiếc tại Voronezh, 4 chiếc tại Belgorod và 2 chiếc tại Kursk.

Tại Astrakhan, các thiết bị bay không người lái được cho là đã nhắm vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu, bao gồm một nhà máy xử lý khí đốt.

Để đề phòng, sáu sân bay của Liên bang Nga – bao gồm ở Volgograd, Astrakhan và Kazan – đã tạm thời dừng các chuyến bay nhưng đã hoạt động trở lại vào buổi sáng 3/2. Sau đó, ba sân bay khác tại Vladikavkaz, Grozny và Makhachkala cũng bị đóng cửa trong thời gian ngắn.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (The Kyiv Post/UNI/Telegram)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.