40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được rất nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, từ một nước nghèo trở thành quốc gia ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
Cộng đồng cả nước, bao gồm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…. bằng nhiều hình thức khác nhau chung tay hỗ trợ nỗ lực của Chính phủ, chính quyền và người dân phía Nam trong cuộc chiến với dịch bệnh và những hệ lụy của nó đối với nền kinh tế và cuộc sống dân sinh, đặc biệt là của những người dân nghèo, những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch COVID-19.
“Tiến quân ca” - Quốc ca hào hùng, một trong những biểu tượng đầy tự hào dân tộc Việt Nam đã đi suốt chiều dài lịch sử từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).
Ngay khi TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đợt giãn cách xã hội lần thứ 3 kéo dài 1 tháng, các sở, ngành, đoàn thể cùng lúc đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Trong đó, TP Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý các gói chính sách an sinh xã hội, chăm lo từ vật chất, tinh thần và cả chỗ ăn, chỗ nghỉ của người dân, nhất là người dân nghèo, người lao động tự do, công nhân ngoại tỉnh, sinh viên, học sinh đang ở trọ, học tập, sinh sống trên địa bàn, để đảm bảo việc thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một trong những thủ đoạn tung tin giả nổi lên là các đối tượng triệt để lợi dụng "khoảng trống", "độ trễ", "vùng trắng" thông tin về dịch bệnh để phát tán các thông tin bịa đặt, những bình luận xuyên tạc. Do đó, việc hạn chế các "vùng trắng", thiết lập “vùng xanh” trên không gian mạng cũng cần thiết không kém “vùng xanh” trong cộng đồng.
Để có thể ứng phó với diễn biến của đại dịch ngày càng phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước đã linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, bên cạnh việc thu hẹp “vùng đỏ” (vùng có nguy cơ cao bùng phát dịch) thì việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” (vùng bình thường mới, vùng không có dịch bệnh, vùng an toàn), không để dịch COVID-19 lây nhiễm vào các khu vực này được xem là mô hình hay, đang được nhân rộng tại nhiều nơi. Đây được xem “lá chắn” vững chắc trong phòng, chống dịch.
Việt Nam đang gồng mình ứng phó với đợt dịch COVID-19 thứ 4, là đợt dịch quy mô lớn nhất, nguy hiểm nhất với số ca mắc nhiều nhất từ trước tới nay. Với mục tiêu chăm sóc tốt nhất cho người bệnh COVID-19, giảm tối đa số ca tử vong, qua từng giai đoạn, ngành Y tế nước ta đã có những thay đổi linh hoạt trong chiến lược điều trị, nhằm đạt hiệu quả nhất, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của các bệnh nhân COVID-19.
Mốc 200 triệu ca COVID-19 lần này đánh dấu sự càn quét của biến thể Delta lây lan nguy hiểm, làm điêu đứng nhiều quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp và khiến cả những nước đạt tiến bộ trong tiêm vaccine đại trà cũng “trở tay không kịp”.
Họ là những chiến sỹ trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, những cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch; lực lượng quân đội, công an… Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, khi trên địa bàn xuất hiện ca F0, họ lao vào tâm dịch, bất kể ngày đêm, quên ăn, quên ngủ để thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và có những người trong số đó đã bị lây nhiễm căn bệnh nguy hiểm chết người này.
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đang chạy đua để có thể đáp ứng yêu cầu sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phản ánh quá trình triển khai mô hình này đã phát sinh những bất cập cần tháo gỡ nhằm mở rộng “vùng xanh”, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc giãn cách xã hội cùng lúc nhiều tỉnh, thành phố đặt ra vấn đề điều phối, vận chuyển, cung ứng hàng hóa nông sản, thực phẩm nhằm đảm bảo đời sống cho người dân cũng như lưu thông hàng hóa được thuận lợi.
Tối 18/7, Đoàn thể thao Việt Nam với 18 VĐV sẽ lên đường sang Nhật Bản mang theo niềm tin và hy vọng ở đấu trường thế giới tại Olympic Tokyo 2020.
Để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, cùng với thực hiện nghiêm thông điệp 5K, Việt Nam đang nỗ lực triển khai chiến lược vaccine với nhiều “mũi nhọn”, bao gồm: thúc đẩy ngoại giao vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine COVID-19 trên thế giới; đẩy mạnh sản xuất, thử nghiệm vaccine trong nước; tích cực triển khai tiêm chủng. Tất cả nhằm phấn đấu đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng.
Các chuyên gia du lịch đánh giá, nếu thí điểm thành công và an toàn “hộ chiếu vaccine” với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc (Kiên Giang) thì sẽ nhanh chóng mở rộng ra các điểm du lịch khác. Đó cũng là cơ hội để du lịch Việt Nam đón khách trở lại. Tuy nhiên, việc này cần hết sức cẩn trọng, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.
Người dân Hà Nội đã nhiều phen hú hồn, nín thở với việc rác thải ứ đọng khối lượng lớn, ô nhiễm nồng nặc ở nhiều con phố khi bãi rác lớn của thành phố gặp sự cố, không thể tiếp nhận rác. Áp lực đó khiến cho nguy cơ “vỡ trận” về đầu ra của rác thải đang hiện hữu. Thực trạng trên hối thúc Hà Nội đưa ra lời giải về đầu ra cho rác thải với ưu tiên: Công nghệ và nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường.
Sinh ra trên bờ biển Địa Trung Hải xa xôi, song cả tuổi thanh xuân chàng trai ấy đã sống, chiến đấu và cống hiến bên những đồng đội, đồng chí tại Việt Nam. Việt Nam trở thành quê hương, tổ quốc với trọn vẹn nghĩa tình nơi ông. Người đó là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập.
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, khâu kết nối doanh nghiệp, xúc tiến tiêu thụ vụ vải thiều 2021 thực tế đã vướng phải một số vấn đề như không có hàng mẫu để chào hàng tới nhà nhập khẩu, khách hàng không trực tiếp sang được Việt Nam để kiểm tra vùng trồng và chất lượng quả vải… Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực quảng bá, những lô quả vải tươi xuất khẩu của Việt Nam đã được đón nhận một cách hào hứng tại các thị trường khó tính ở châu Âu là Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan, CH Séc...
Hệ thống hạ tầng giao thông Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ và “lột xác” trong vòng 10 năm khi thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, về cả đường bộ, hàng không, hàng hải và sự cải thiện trong lĩnh vực đường sắt. Tuy nhiên, trong sự phát triển hạ tầng giao thông đã bộc lộ những bất cập, đó là sự mất cân đối trong đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực đường bộ phát triển quá nóng, trong khi một số lĩnh vực khác lại kém phát triển, thậm chí tụt lùi như đường sắt. Cùng với đó là sự phát triển hạ tầng giao thông chưa cân đối giữa các vùng miền, vùng trọng điểm kinh tế.
Đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội nói chung. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 lan rộng khiến nhiều lao động, doanh nghiệp càng thêm chật vật. Trong bối cảnh đó, các cấp Công đoàn cùng các tổ chức, cá nhân tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời, góp phần giảm bớt những khó khăn của người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, những hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản không chỉ tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm mà còn quảng bá cho thương hiệu nông sản Việt Nam. Trong đó, hầu hết nhà bán lẻ, tổ chức, cá nhân và người dân đã vào cuộc hỗ trợ, ưu tiên tiêu thụ nông sản nội địa, với tinh thần “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Sự tái bùng phát của đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều tỉnh, thành gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản địa phương, từ Hải Dương, Sơn La, Bắc Kạn, Bắc Giang, cho đến Cà Mau… Trong bối cảnh đó, ngoài các phương thức tiêu thụ truyền thống thì việc đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số, ứng dụng thương mại điện tử đang là giải pháp đắc lực giúp người nông dân giải quyết được lượng hàng hóa bị ùn ứ, mở rộng thị trường và tiếp cận với xu thế thương mại thời đại công nghệ số.