Căn bệnh bí hiểm khiến nạn nhân tử vong trong 48 giờ, kèm triệu chứng đáng sợ, đã lây lan mạnh tại CHDC Congo từ tháng 1. Đáng chú ý, ca mắc bệnh đầu tiên là những em nhỏ đã ăn thịt dơi chết.
Từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 26/7, Việt Nam có 5.174 ca mắc mới COVID-19. Trong đó có 19 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 5.155 ca ghi nhận trong nước.
Ngày 23/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, hiện Thành phố đang điều trị 35.228 bệnh nhân mắc COVID-19 (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 562 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến ngày 23/7 có 434 bệnh nhân tử vong trong đợt dịch lần này.
Ngày 23/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên - Phó trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.
Trước tình hình số trường hợp F0 tiếp tục tăng cao tại TP Hồ Chí Minh, tương ứng số ca nặng, nguy kịch và tử vong tiếp tục tăng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh điều chỉnh kế hoạch thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 theo hệ thống 5 tầng điều trị, thay vì 4 tầng như trước đây.
Ngày 22/7, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Công văn số 216-CV/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 22/7, Việt Nam ghi nhận 6.194 ca mắc COVID-19, gồm 30 ca nhập cảnh và 6.164 ca trong nước.
Ngày 22/7, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ họp rà soát các hồ sơ, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất cấp phép khẩn cấp với vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần sinh học dược Nanogen.
Ngày 22/7, các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Hòa Bình đã ghi nhận thêm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.
Ngày 22/7, Tổ Công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Tổ trưởng đã có cuộc họp trực truyến với 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 22/7, Việt Nam có 3.227 ca mắc mới COVID-19. Trong đó có 28 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 3.199 ca ghi nhận trong nước. Đáng chú ý, có 1.450 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22/7.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, hơn 2.000 trang thiết bị gồm máy thở, máy lọc máu, máy tạo oxy; hơn 12 triệu khẩu trang các loại… đã được chuyển đến kho dã chiến phục vụ chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Ngày 22/7, TP Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 5 với 930.000 liều, gồm 3 loại là Astra Zeneca, Moderna và Pfizer.
Ngày 21/7, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám Đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã có 4.837 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện. Dự kiến trong những ngày tới, số bệnh nhân xuất viện cũng sẽ tăng lên, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 1.000 người được xuất viện.
Ngày 21/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện Thành phố đang điều trị cho 35.228 bệnh nhân dương tính, trong đó có 492 bệnh nhân nặng đang thở máy và 9 bệnh nhân can thiệp ECMO.
Chiều 21/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các lực lượng của Bộ Y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Long An để triển khai công tác phòng, chống dịch.
Tiểu ban điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng,chống dịch COVID-19) vừa thông báo về 36 ca tử vong do COVID-19 số 335 - 370.
Sáng 21/7, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An tổ chức tiếp Đoàn y tế tỉnh Bắc Giang đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
31 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được Sở Y tế công bố khỏi bệnh và được xuất viện vào ngày 20/7. Đây là các trường hợp xuất viện đầu tiên trong đợt dịch bùng phát từ ngày 24/6 đến nay.
Ngày 20/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Cấp cứu 115, đơn vị vừa được giao nhiệm vụ điều phối việc chuyển bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng đến bệnh viện dã chiến thu dung điều trị và bệnh nhân nặng, nguy kịch đến bệnh viện điều trị COVID-19.
Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng được ngành y tế các địa phương đặc biệt quan tâm.