Bác sĩ Trạm y tế phường Hoành Sơn đến nhà kiểm tra lại sức khỏe cho bệnh nhân sốt xuất huyết sau khi đã khỏi bệnh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, các ổ dịch sốt xuất huyết ở địa phương đến nay gồm ổ dịch tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng xuất hiện từ ngày 3/4 và tại tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn có ca bệnh đầu tiên khởi phát triệu chứng vào ngày 3/5. Đến nay, ở 2 ổ dịch này tiếp tục ghi nhận thêm 11 ca mắc, nâng tổng số ca bệnh lên 119 trường hợp; trong đó, phường Vũng Áng có 97 ca, phường Hoành Sơn có 22 ca. Hiện đã có 96 bệnh nhân khỏi bệnh, 23 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị. Phường Hoành Sơn chưa ghi nhận thêm ca mắc mới thời gian gần đây.
Ngành Y tế đánh giá, nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu nếu không duy trì thường xuyên việc vệ sinh môi trường, xử lý nơi sinh sản của muỗi. Hai ổ dịch đều xuất hiện tại khu vực có mật độ dân cư đông. Một bộ phận người dân chưa chú trọng việc vệ sinh môi trường, xử lý các vật dụng chứa nước, phế thải tại gia đình và nơi công cộng, tạo điều kiện cho muỗi, bọ gậy phát triển.
Ông Nguyễn Văn Thìn, Trạm Y tế phường Hoành Sơn thông tin, ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh đầu tiên, trạm y tế đã khoanh vùng, điều tra nguyên nhân, véc tơ truyền bệnh; vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi và phối hợp với tổ dân phố, người dân triển khai phòng, chống dịch. Tuy nhiên sự phối hợp của một bộ phận người dân chưa đồng đều, chưa chủ động thực hiện xử lý các vật dụng chứa nước, lật úp dụng cụ có thể phát sinh lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn. Ngành Y tế mong muốn người dân phối hợp hơn nữa trong các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, nhất là sau các trận mưa để hạn chế nơi muỗi sinh sản.
Nhân viên Trạm y tế phường Hoành Sơn tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết.
Tại phường Vũng Áng, địa phương phối hợp với các tổ dân phố Tân Long, Liên Minh, Hợp Tiến và Liên Giang tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Ông Lê Văn Luyến, Trạm Y tế phường Vũng Áng nêu rõ, trạm đã cử cán bộ xuống các khu dân cư để giám sát việc vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân xử lý nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh, đồng thời tổ chức phun hóa chất diện rộng. Trạm y tế tiếp tục theo dõi bệnh nhân bị sốt, bệnh nhân nghi ngờ và những trường hợp đang điều trị. Đến thời điểm này, tình hình dịch ở phường đã ổn định, chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mới. Địa phương tiếp tục tuyên truyền, giám sát dịch tại các tổ dân phố.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh cho biết, cùng với ngành Y tế, các địa phương cần huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch; trọng tâm là vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi, phối hợp triển khai việc phun hóa chất diệt muỗi và tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương điều tra dịch tễ, triển khai các giải pháp xử lý ổ dịch, thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật và phun hóa chất nhằm kiểm soát, xử lý triệt để khu vực có nguy cơ.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi mắc sốt xuất huyết như sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.