Căn bệnh bí hiểm khiến nạn nhân tử vong trong 48 giờ, kèm triệu chứng đáng sợ, đã lây lan mạnh tại CHDC Congo từ tháng 1. Đáng chú ý, ca mắc bệnh đầu tiên là những em nhỏ đã ăn thịt dơi chết.
Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Việt Đức được thiết lập tại Bệnh viện Dã chiến 13 (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đang ngày đêm hối hả điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.
Tính từ 18 giờ ngày 15/8 đến 6 giờ ngày 16/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca mắc mới, trong đó 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca phát hiện trong khu cách ly.
Chiều 15/8, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến TP Hồ Chí Minh để tiếp tục phối hợp với Thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch.
Ngày 15/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số trên 32.200 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị có đến 2.237 trẻ em dưới 16 tuổi.
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa quyết định xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện dã chiến số 1 ((Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh) thành Bệnh viện hồi sức tích cực (ICU) điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của tỉnh theo lệnh khẩn cấp.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến tối 13/8, thành phố ghi nhận thêm 101 ca mắc mới COVID-19 ở 3 chùm ca bệnh trong 24 giờ qua.
Từ 18 giờ ngày 12/8 đến 18 giờ ngày 13/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.180 ca nhiễm mới, trong đó 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca ghi nhận trong nước
Thông tin từ Bệnh viện Phổi Trung ương chiều 13/8 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trường hợp F0 đã đến điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Phổi Trung ương ngày 7/8, Bệnh viện đã tiến hành rà soát các trường hợp liên quan. Đến nay, các trường hợp F1 và những người liên quan đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại, tỉnh Đồng Nai đang chuẩn bị chiến lược xét nghiệm diện rộng cho khoảng 2 triệu người dân trong tỉnh nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất.
Sáng 13/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2, người bệnh COVID-19. Hội nghị được kết nối với hơn 700 điểm cầu cơ sở y tế tuyến huyện.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thực hiện triển khai xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho các khu vực nguy cơ cao, nhóm người nguy cơ cao ngoài ổ dịch, tính đến sáng 13/8, Hà Nội đã lấy được tổng cộng 227.811 mẫu.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy mức độ kháng thể là chỉ số đáng tin cậy để dự báo về hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Moderna Inc (Mỹ). Kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ cung cấp cơ sở giúp đẩy nhanh tốc độ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng trong tương lai với những loại vaccine khác phòng COVID-19.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đã có cuộc trao đổi với báo chí về đề xuất thiết kế và thành lập các khu tiếp nhận, chăm sóc (khu thu dung) các ca F0 không có triệu chứng.
Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai chiến lược chuyển từ xét nghiệm tầm soát sang tập trung cho trị liệu, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 trở nặng và tử vong.
Các địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân nhằm sớm khống chế dịch bệnh.
Ngày 9/8, Hà Nội ghi nhận thêm 70 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 49 ca tại khu cách ly và 21 ca tại cộng đồng thuộc 4 chùm ca bệnh.
Ngày 9/8, Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Mai Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường làm Tổ trưởng đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 9/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận Việt Nam có 4.185 ca mắc mới; trong đó có 2 ca nhập cảnh và 4.183 ca ghi nhận trong nước.
Ngày 9/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản số 6445/BYT-DP triển khai ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.
Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng triển khai giai đoạn 2 với 700 giường bệnh để kịp thời tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch.