Dỡ phong tỏa hoàn toàn Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa

Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Sở Y tế, Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dỡ phong tỏa 3 tòa nhà còn lại gồm tòa nhà A9, B4 và H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Như vậy, sau 31 ngày tiến hành phong tỏa để khống chế ổ dịch, hiện Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã khôi phục trạng thái "bình thường mới" trong phạm vi toàn bệnh viện.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Đúng 14 giờ ngày 1/10, các rào chắn, dải phân cách mềm tại khu vực phong tỏa được tháo dỡ trong niềm vui của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà trong khu phong tỏa. Các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đủ điều kiện ra viện được Bệnh viện bố trí xe đưa về tận nhà. Những trường hợp này sau khi về nhà tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đánh giá nguy cơ dịch tại các tòa nhà A9, B4, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Theo đó, sau khi thực hiện di chuyển để giãn cách người trong khu vực phong tỏa, đến nay, tổng số người trong 3 tòa nhà trên là 67 người. Tính từ ngày 18/9 đến nay, tại khu vực phong tỏa không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa đánh giá nguy cơ dịch tại các tòa nhà này ở mức “bình thường mới”, đủ điều kiện kết thúc phong tỏa.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: Sau 31 ngày thực hiện phong toả tại các tòa nhà A9, B4, H4 của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, tất cả nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Sau khi thực hiện giãn cách người trong khu vực phong tỏa, đến nay, tổng số người trong khu vực phong tỏa là 67 người gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Tất cả các trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm 7 lần âm tính với SARS-CoV-2 tính từ ngày 18/9 đến nay. Sau ngày 1/10, Bệnh viện sẽ tiến hành các công tác khử khuẩn, trả lại môi trường trong sạch trong việc viện và đưa các hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường.

Ông Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định: Sau hơn 1 tháng khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay chúng ta đã cắt đứt được nguồn lây từ ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực. Sau thời điểm ngày 1/10, còn 15 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Khoa Ung bướu vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện thêm 15 ngày nữa.

Bước cuối cùng để hoàn tất việc kết thúc ổ dịch này là ngày 15/10 nên trong thời gian nửa tháng tiếp theo, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực không được chủ quan, lơ là, phải quản lý tốt 15 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời rà soát lại những điểm yếu, những hạn chế và khắc phục những nguy cơ trong phòng, chống dịch bệnh, từng bước khôi phục hoạt động trở lại của toàn bệnh viện ở trạng thái "bình thường mới".

Được biết, ngay sau khi phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2, ngày 30/8, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã ra thông báo khẩn về việc phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thời điểm tiến hành phong tỏa, tại Bệnh viện có 1.396 người gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên y tế.

Đến ngày 20/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Sở Y tế, Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dỡ phong tỏa một phần Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực gồm các tòa nhà D17, D17, C3, E4, F3. Các tòa nhà còn lại gồm nhà A9 ở "mức nguy cơ cao”, tòa nhà B4, H4 ở mức “nguy cơ”.

Hoa Mai (TTXVN)
Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch lớn nhất tại quận Thanh Xuân
Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch lớn nhất tại quận Thanh Xuân

Đúng 0 giờ ngày 29/9, ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được dỡ bỏ phong tỏa, sau hơn 1 tháng cách ly y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN