Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch lớn nhất tại quận Thanh Xuân

Đúng 0 giờ ngày 29/9, ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được dỡ bỏ phong tỏa, sau hơn 1 tháng cách ly y tế.

Ngày 23/8, sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, quận Thanh Xuân đã thiết lập khu vực cách ly y tế ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi. Sau hơn 1 tháng bùng phát, đã có khoảng 600 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại địa bàn này.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sau khi dỡ bỏ cách ly y tế, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Thanh Xuân Trung yêu cầu toàn thể người dân ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi tiếp tục theo dõi sức khỏe bản thân và thành viên trong gia đình. 

Hiình ảnh dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch lớn nhất quận Thanh Xuân, Hà Nội:

Chú thích ảnh
Những tình nguyện viên tập trung trước khu vực cách ly tạihai ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi trước khi tiến hành dỡ rào cách ly.
Chú thích ảnh
Các nữ y, bác sĩ phường Thanh Xuân Trung chụp ảnh kỷ niệm trước giờ dỡ phong tỏa.
Chú thích ảnh
Lực lượng thanh niên các trường y trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tình nguyện ở lại trong suốt thời gian bị phong tỏa.
Chú thích ảnh
Các sinh viên tình nguyện trên tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần "Việt Nam chiến thắng đại dịch".
Chú thích ảnh
Đặc biệt hơn nữa khi ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của 1 thành viên trong đội tình nguyện, những lời chúc mừng sinh nhật được ghi vội trên chiếc găng tay y tế.
Chú thích ảnh
Đúng 0 giờ, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ phong toả.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Toàn bộ barie và dây phong tỏa được lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ.
Chú thích ảnh
Niềm vui của những tình nguyện viên sắp được trở về ngôi nhà thân yêu của mình sau hơn 1 tháng xa cách.
Chú thích ảnh
Ông Trịnh Thái Hùng, ngõ 330 Nguyễn Trãi vui mừng được trở về nhà, về với gia đình.
Chú thích ảnh
Người dân được hướng dẫn: Khi trở về nhà cần thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế.
Chú thích ảnh
Đối với người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà, cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (đối với những trường hợp F1).
Chú thích ảnh
Những trường hợp người dân đã đi cách ly tập trung tại 2 khu cách ly ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội), phải thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Dỡ bỏ cách ly y tế 'ổ dịch' lớn nhất quận Ba Đình
Dỡ bỏ cách ly y tế 'ổ dịch' lớn nhất quận Ba Đình

Ngày 15/9, UBND phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) thông báo dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế khu vực ngõ 68 phố Đội Cấn - ổ dịch lớn nhất quận Ba Đình trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN