Ấm lòng người yếu thế
Những ngày này, với sự chung tay của hệ thống chính quyền, những ngôi nhà mới được xây dựng, bàn giao cho người dân. Ai nấy đều phấn khởi, cảm ơn chủ trương đúng, nhân văn của nhà nước. Qua đó, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm an cư, ổn định cuộc sống.
Vừa được khởi công xây dựng nhà, bà Ngô Thị Sơn, sinh năm 1964, khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, chia sẻ: Bà rất xúc động, biết ơn khi gia đình được các cấp chính quyền quan tâm.
Bà Sơn cho biết: Gia đình bà có ba mẹ con cùng sinh sống, trong đó con lớn 20 tuổi mắc chứng thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, con thứ hai làm lao động thời vụ, bà thì tuổi cao sức yếu. Làng nghề suy thoái, không có việc làm ổn định, nên cuộc sống ba mẹ con chỉ trông vào 5 sào ruộng và thu nhập thời vụ của cậu con trai thứ hai.
Chính quyền thành phố Từ Sơn hỗ trợ người dân xóa nhà dột nát.
Thu nhập thấp, không ổn định, lại thường xuyên phải khám chữa cho người con lớn, khiến gia đình bà Sơn khó khăn chồng chất. Trước đây, cả gia đình sống trong ngôi nhà ngói 3 gian, đã mục hết gỗ, mái ngói dột nát, hễ mưa là cả nhà ướt hết, phải di chuyển đồ đạc đi khắp nơi tránh ướt. Vừa qua, gia đình bà được Nhà nước, các nhà hảo tâm hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.
“Đó là sự quan tâm, sẻ chia, đùm bọc của cả cộng đồng với gia đình. Tôi cảm ơn chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước để gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn", bà Sơn chia sẻ.
Với số tiền hỗ trợ, bà Sơn xây căn nhà 3 gian, với diện tích mặt sàn 45m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp, công trình phụ khép kín.
Anh Lưu Đình Chinh, Trưởng khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê cho biết: Địa phương và các đơn vị chức năng thường xuyên túc trực để hỗ trợ, đồng hành cùng gia đình bà Sơn tháo dỡ, dọn dẹp, xây dựng nhà mới. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống tương thân, tương ái của người Việt; đồng thời giúp giảm chi phí xây dựng cho bà.
Cùng chung niềm vui với bà Sơn, có cựu chiến binh Khổng Văn Định, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và bảo vệ biên giới phía Bắc. Gia đình ông Định thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông thường xuyên đau yếu, bệnh tật. Sống trong ngôi nhà xập xệ, những tưởng đến cuối cuộc đời, giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố chỉ là ước mơ, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, gia đình ông được Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Yên Phong hỗ trợ 20 triệu đồng, để xây nhà mới
Ông Khổng Văn Định nghẹn ngào: Căn nhà cũ được xây dựng cách đây hàng chục năm. Trời nắng thì nóng, trời mưa thì dột, mùa đông từng cơn gió lạnh lùa vào. Gia đình ông cũng ước mong có căn nhà mới từ lâu. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, gia đình đã có thêm kinh phí, nguồn động lực để xây nhà mới.
Giúp dân an cư, ổn định cuộc sống
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Đào Quang Khải, thời gian qua, Bắc Ninh luôn chú trọng nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là chăm lo cho các đối tượng chính sách, an sinh xã hội. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người yếu thế và các đối tượng khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ về nhà.
Cụ thể, tính từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ về nhà ở theo chương trình mục tiêu Quốc gia cho 7.926 gia đình với tổng kinh phí 399,94 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 4.981 hộ gia đình người có công với cách mạng, đã hoàn thành giải ngân 241,36 tỷ đồng; hoàn thành hỗ trợ cho gần 3.000 hộ nghèo về nhà ở với kinh phí giải ngân là 158,58 tỷ đồng.
Người dân cảm ơn các cấp chính quyền có chủ trương nhân văn, vì dân.
Qua rà soát, toàn tỉnh có 133 hộ có nhu cầu cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà xuống cấp theo thời gian. Trong đó, xây mới 110 hộ, sửa chữa cải tạo 23 hộ, tổng kinh phí hỗ trợ là 12,1 tỷ đồng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất, tập trung của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và nhân dân, đến nay, Bắc Ninh cơ bản hoàn thành giai đoạn cao điểm xoá nhà tạm, nhà dột nát.
Tỉnh quy định mức hỗ trợ cho mỗi nhà ở xây mới 100 triệu đồng; mỗi nhà ở cải tạo, sửa chữa 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, các địa phương huy động hỗ trợ bằng ngày công của các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể đóng trên địa bàn để giúp hộ gia đình xây dựng nhà ở.
Cùng với đó, các địa phương huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm; hỗ trợ theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ trực tiếp một phần vốn, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” thể hiện sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đạt hiệu quả thực chất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.