Xây dựng hệ thống chính trị ở các xã biên giới vững mạnh

Ngày 28/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Chú thích ảnh
Đại tá Vũ Khương, Cục trưởng Cục kỹ thuật (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và quá trình xây dựng, phát triển của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh; biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh và các tập thể, cá nhân đã đạt nhiều thành tích trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Khẳng định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các cấp, ngành, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng, các lực lượng vũ trang, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới; tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở các xã biên giới vững mạnh. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác đối ngoại theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành trong công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý tình hình từ sớm, từ xa, nhất là các hoạt động liên quan đến lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, an ninh nông thôn...

Với vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, qua 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được củng cố, tăng cường.

Các cấp ngành, địa phương của tỉnh và các tổ chức thiện nguyện đã thăm hỏi, tặng quà và cơ sở vật chất cho nhân dân, chính quyền ở khu vực biên giới, học sinh nghèo vượt khó, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, với tổng trị giá tiền và quà tặng hàng tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 22 “Mái ấm biên cương” cho các gia đình chiến sỹ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, cơ quan, đơn vị ở khu vực biên giới sửa chữa 32 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 24 điểm trường; xây mới, sửa chữa, di dời 248 căn nhà cho hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở, giúp đỡ gần 500 hộ dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, chăm sóc, thu hoạch hoa màu... với trên 12.300 ngày công.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới triển khai các chương trình "Quân dân y kết hợp", "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", “Hũ gạo tình thương”... Các chương trình đã đoàn kết đồng bào các dân tộc tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các kết quả và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân thời gian tới…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới cho 88 cá nhân. UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 46 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.

Việt Dũng - Quý Trung (TTXVN)
Thắm tình hữu nghị giữa các lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia
Thắm tình hữu nghị giữa các lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia

Tây Ninh đặc trưng có đường biên giới dài 240 km với nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới thuận lợi, nên các hoạt động thương mại, xuất nhập cảnh ở biên giới luôn diễn biến phức tạp, khó lường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN