Phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Ngày 26/2, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 và một năm thực hiện đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu cùng các đơn vị, sở, ban, ngành, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm đánh giá, Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 đã được các cấp, ngành tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, triển khai thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao, đem lại những kết quả tích cực. Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành phong trào toàn dân rộng khắp, hướng mọi tình cảm, trách nhiệm về với đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới.

Qua thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, tỉnh Lạng Sơn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý từ thực tiễn, xuất hiện những nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hiệu quả, tiêu biểu như: Ngày hội Biên phòng toàn dân; xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới; xây dựng các công trình, phần việc thiết thực phục vụ dân sinh, làm đường giao thông nông thôn, tặng vật nuôi, cây trồng và hướng dẫn cho người dân sản xuất, canh tác; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân..., phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cho biết, thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong 5 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới để tuyên truyền, vận động 24 tập thể và 885 hộ gia đình ở giáp biên ký nhận đoạn đường biên, cột mốc để phối hợp quản lý, bảo vệ 223,205/231,740 km đường biên giới. Đồng thời hướng dẫn, tổ chức nhân dân tham gia tuần tra biên giới, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới; triển khai có hiệu quả mô hình “Lũy tre biên giới Việt”, “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”…

Trong công tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, các ngành, lực lượng chức năng, các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Ngoài ra, đã kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới với 11 cặp (9 cặp bản - bản, 2 cặp xã - trấn); triển khai mô hình Cửa khẩu kiểu mẫu tại cặp Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm; tổ chức vận hành tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa và mở luồng xanh tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thực hiện có hiệu quả nền tảng cửa khẩu số. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân vào dịp ngày 3/3, đạt kết quả tích cực, trở thành hoạt động có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân ở khu vực biên giới...

Thực hiện đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới, toàn tỉnh Lạng Sơn đã hưởng ứng mạnh mẽ, ủng hộ số lượng lớn kinh phí và vật liệu xây dựng. Đồng bào các dân tộc biên giới và cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng đã tham gia ngày công lao động, với trên 26.000 lượt người. Tính đến hết năm 2023, tổng số tiền xã hội hóa, ngân sách của tỉnh, vật liệu xây dựng và ngày công lao động quy thành tiền trị giá trên 35 tỷ đồng; xây dựng được 271 đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới với tổng chiều dài trên 50km. Các đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới là những công trình ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tạo thuận lợi cho nhân dân các thôn, bản giáp biên đi lại, canh tác, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống...

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhấn mạnh, Lạng Sơn là địa phương triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực với quy mô ngày càng lớn hướng về biên giới; trong đó 21 xã, thị trấn biên giới của tỉnh tổ chức chương trình, hoạt động thường niên vào dịp Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 hằng năm. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn mong muốn, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới; trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, để “mỗi người dân biên giới thật sự là một cột mốc sống”.

Chính quyền các cấp phát huy chức năng quản lý Nhà nước về biên giới; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh; tiếp tục lan tỏa chương trình ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới trên địa bàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn xây dựng nội dung kết nghĩa đồn - trạm biên phòng; cụm dân cư biên giới với phía bạn Trung Quốc; nâng cao hơn nữa vai trò, tính tích cực, chủ động, kịp thời đề xuất, phối hợp thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và biên phòng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể có đóng góp tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Kon Tum: Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024
Kon Tum: Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024

Chiều 22/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN