Thanh niên - ‘bệ phóng’ để TP Hồ Chí Minh bứt phá

Trong hành trình phát triển của TP Hồ Chí Minh, Đoàn viên thanh niên TP Hồ Chí Minh luôn để lại những dấu ấn sâu đậm về tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Nhiều năm qua, thanh niên Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia vào những nhiệm vụ khó, việc mới, tiên phong đi đầu trong việc đồng hành cùng với chính quyền Thành phố.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên TP Hồ Chí Minh ra quân hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Các chương trình, hoạt động tình nguyện quy mô lớn lần lượt ra đời và đã được Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh duy trì suốt nhiều năm qua góp phần vào sự phát triển xã hội; đồng thời được Trung ương Đoàn nhân rộng toàn quốc như: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh hay các hoạt động tình nguyện trong dịp Tết như Xuân tình nguyện, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên, sinh viên, thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết đủ đầy...

“Đoàn viên thanh niên Thành phố đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Thành phố. Các phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Từ các chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện đến những đội hình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên khắp cả nước, tinh thần xung kích, sẻ chia của tuổi trẻ Thành phố luôn được lan tỏa mạnh mẽ”, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá.

Song song đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh với hàng chục nghìn công trình, phần việc có hàm lượng tri thức cao, tính ứng dụng thiết thực, góp phần giải quyết nhiều vấn đề kinh tế - xã hội của Thành phố như chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhiều mô hình mới như Câu lạc bộ Lý luận trẻ, các cuộc thi viết về “Thành phố tôi yêu” đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước, trong đó có hơn 3,5 triệu thanh niên đang sinh sống, học tập, lao động, làm việc nên cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đoàn.

"Nếu vẫn duy trì cách làm cũ, phương thức cũ, tư duy cũ thì không thể bao quát, không thể dẫn dắt và càng không thể tập hợp được sức mạnh của thanh thiếu nhi Thành phố. Trong tình hình mới, bộ máy mới, đòi hỏi tư duy phải mới, bộ máy tinh gọn hơn, không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi phải làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và nhanh hơn", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhận xét.

Chú thích ảnh
Thanh niên hỗ trợ người dân đăng ký thông tin trực tuyến qua điện thoại di động tại phường Phú Nhuận.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng trong các chương trình hỗ trợ thanh niên, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cần tập trung vào những lĩnh vực mà thanh niên Thành phố có lợi thế, đó là làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Thanh niên Thành phố là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, có khả năng tiếp cận nhanh và làm chủ công nghệ mới. Để sức trẻ có động lực phát triển, tổ chức đoàn phải chủ động tạo ra phong trào hành động và hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên.

Các cán bộ đoàn cần chuyển mạnh từ việc phát động phong trào sang tổ chức phong trào theo hướng thực chất, gắn chặt vào những nhiệm vụ trọng tâm của TP Hồ Chí Minh như xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Làm tốt vai trò kết nối giữa thanh niên với các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, tạo điều kiện để thanh niên tham gia trực tiếp vào các dự án, đề án, chương trình lớn của Thành phố; đồng thời kịp thời động viên, khích lệ và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, cần chủ động nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong nâng cao năng lực số của người dân.

Bên cạnh đó, quan tâm thường xuyên, toàn diện và có chiều sâu đối với các hoạt động và hỗ trợ thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, lao động trẻ từ các tỉnh, thành, phố khác về học tập, làm việc tại thành phố; tạo điều kiện để họ phát triển toàn diện, tạo môi trường và khuyến khích họ gắn bó với thành phố, coi TP Hồ Chí Minh là nơi lập nghiệp, lập thân và phát triển.

Đồng hành cùng chính quyền và nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực để phục vụ người dân. Theo ông Lý Quang Tiên, Bí thư Đoàn thanh niên phường Bà Rịa, sau khi hợp nhất, TP Hồ Chí Minh đã tạo ra nhiều không gian phát triển mới để đoàn viên thanh niên ở từng phường, xã trên từng lĩnh vực nỗ lực cống hiến sức trẻ của mình qua từng công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

“Hiện nay, Đoàn thanh niên phường Bà Rịa quản lý hơn 2.750 đoàn viên thanh niên tại 50 cơ sở đoàn trực thuộc. Chúng tôi luôn xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, vì vậy Đoàn phường đã và đang tích cực triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, đưa công nghệ số đến gần hơn với đời sống của mỗi người dân”, ông Tiên cho hay.

Chú thích ảnh
Các sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân nhận quà tại Ngày hội chung tay xây dựng nông thôn mới xã Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh).

Tại địa bàn nông thôn, các đoàn viên thanh niên cũng đang tiên phong hỗ trợ các thanh niên trên hành trình lập nghiệp. Ông Nguyễn Minh Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên xã Bàu Lâm, cho biết: "Trong thời gian sắp tới, chúng tôi rất mong Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hơn đến vấn đề khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, để các bạn thanh niên là đồng bào dân tộc có thêm cơ hội việc làm, tạo sinh kế bền vững, đóng góp vào sự phát triển ngay tại mảnh đất quê hương”.

Là gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, ông Trần Tài, Bí thư Chi đoàn Công ty Nấm sinh học Việt Nam cho rằng để hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển thực chất và bền vững, cần tập trung vào các giải pháp mang tính nền tảng và chiều sâu. “Trước hết phải kết nối chặt chẽ hơn giữa bốn nhà: Nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà đầu tư, tạo dòng chảy liền mạch từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cần có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, ưu tiên các doanh nghiệp thực sự đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh”, ông Trần Tài nhấn mạnh.

Đánh giá về các nghị quyết mới của Trung ương, ông Trần Tài chỉ ra rằng: Nghị quyết 57 mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh. Trong khi đó, Nghị quyết 68 khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, tạo niềm tin mạnh mẽ cho cộng đồng startup, nhất là những mô hình mới, rủi ro cao nhưng mang lại giá trị lâu dài cho xã hội.

Chú thích ảnh
Một gian hàng trưng bày các máy móc ứng dụng khoa học - công nghệ tại Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuy nhiên, theo ông Trần Tài, thách thức hiện nay vẫn là thủ tục tiếp cận nguồn vốn còn phức tạp, doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn về vốn, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao. Do đó, Nhà nước cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp xanh theo ngành, theo vùng và phát huy vai trò đồng hành của chính quyền cơ sở.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh bày tỏ, trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay, cán bộ đoàn phải là những người có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và chiều sâu thực tiễn để nâng cao năng lực tham mưu và hiến kế cấp ủy những quyết sách lớn về phát triển thanh niên, đồng thời các cán bộ đoàn cũng là sợi dây kết nối thanh niên với các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của địa phương. 

“Chỉ khi nào phong trào thanh niên gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Thành phố và yêu cầu thiết thực của thanh niên, của giới trẻ, Đoàn thanh niên mới thực sự xứng đáng là lực lượng hạt nhân dẫn dắt thanh niên tham gia, đóng góp vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh”, ông Phong kỳ vọng.

Bài, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh
Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh

Hơn ba thập kỷ, “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành phong trào mang “dấu chân tình nguyện” riêng biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh trong hành trình bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN