Nhiều hoạt động thiết thực hướng về vùng khó khăn, biên giới

Ngày 25/2, tại huyện biên giới Buôn Đôn, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân “Tháng Thanh niên” và chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024.

Chú thích ảnh
Ra mắt các đội hình Thanh niên tình nguyện tại chương trình.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân buôn Drang Phốk, xã Krông Na; trao học bổng cho 4 con nuôi biên phòng; trao 15 xe đạp tặng học sinh vượt khó học giỏi; khởi công 1 Nhà nhân ái, 1 Nhà vệ sinh cho em, trao vốn khởi nghiệp cho thanh niên. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 20 bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho Vườn Quốc gia Yok Đôn, Đồn biên phòng Yok Đôn, Đồn biên phòng Bo Heng, Đồn biên phòng Sêrêpốk; thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới; ra quân đội hình Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số và đảm bảo an toàn giao thông; hỗ trợ nguồn lực thực hiện công trình “Tượng đài Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Lê Pas Tơr cho biết, năm 2024 diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, ngay từ đầu năm, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực tại địa bàn khó khăn, biên giới, giúp hàng ngàn lượt hộ gia đình, thanh thiếu nhi vui Xuân đón Tết. Tiếp nối khí thế đầu năm mới, Tháng Thanh niên năm 2024 là dịp để các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động chung sức vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tham gia các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Chú thích ảnh
Trao bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho Vườn Quốc gia Yok Đôn, Đồn biên phòng Yok Đôn, Đồn biên phòng Bo Heng, Đồn biên phòng Sêrêpốk.

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm, hành động cụ thể; hình thành, phát huy ý thức tự giáo dục, rèn luyện để kế thừa và xây dựng thành công lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có tri thức, lối sống đẹp, có sức khỏe và tác phong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tỉnh Đắk Lắk có chung đường biên giới dài 71,972 km với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kêu gọi, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chú thích ảnh
Khám bệnh miễn phí cho người dân buôn Drang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa với cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tại địa bàn biên giới; xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; chăm lo, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới. Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn tỉnh xây dựng tổ chức Đoàn, Hội mạnh về tổ chức, rộng về phong trào thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới

Ngày 25/2, tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2024 và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN