Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới

Ngày 25/2, tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2024 và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Chú thích ảnh
Phát động Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2024 và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: TTXVN phát

* Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh xác định thực hiện ba nhóm nội dung hoạt động trọng tâm, nhất là trong xung kích, tiên phong thực hiện các công trình, phần việc vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại biên giới của Tổ quốc.

Để triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2024 và hưởng ứng “Tết trồng cây” Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Tỉnh đoàn Quảng Bình đề nghị các cấp bộ đoàn phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình, phần việc thanh niên, như tham gia: xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng văn minh đô thị, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng… Đồng thời đa dạng hóa các hình thức tình nguyện trên không gian số; hỗ trợ thanh niên yếu thế, người già neo đơn, người có công với cách mạng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và quan tâm hướng tới các gia đình chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, cán bộ, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

Tại Chương trình, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, các già làng, trưởng bản (mỗi suất trị giá 500.000 đồng); 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) và 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Ban Tổ chức cũng trao biển hỗ trợ cây giống, con giống, công trình thắp sáng đường quê, trao biển đảm nhận các công trình trong Tháng Thanh niên cho các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc…

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia hang Lèn Hà; trao tặng bản đồ Việt Nam cho Đoàn xã Thanh Hóa hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cộng đồng như: khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; thăm, tặng quà và động viên tân binh lên đường nhập ngũ; thăm, tặng quà Tổ công tác Đồn Biên phòng Ra Mai; triển khai trồng cây xanh tại Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Cà Xen; tặng con giống cho bà con nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa...

* Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình khởi động “Tháng Thanh niên-Tháng Ba biên giới” năm 2024 tại huyện biên giới Lộc Ninh. Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 10 năm “Năm Thanh niên tình nguyện”, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh đôàn Bình Phước quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ "Tháng thanh niên-Tháng Ba biên giới". Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 3.600 hộp thuốc cho các huyện Lộc Ninh, thị xã Chơn Thành, thành phố Đồng Xoài, Thị xã Bình Long; 7.000 con cá giống cho thanh niên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới; 1.000 tấm bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động...

Ngoài ra, chương trình còn tặng 1 công trình hệ thống máy lọc nước sạch, 3 công trình ánh sáng biên cương, hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, 1 nhà nhân ái cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện (thanh niên chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, thanh niên hỗ trợ thủ tục hành chính, thanh niên xung kích bảo vệ vườn cây sản phẩm, thanh niên xung kích vì An ninh Tổ quốc).

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Phước trao tặng trao cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp năm 2023" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Lộc Ninh.

* Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề "Tuổi trẻ Bến Tre xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" đã được Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bến Tre khởi động tại Trường Tiểu học Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Chú thích ảnh
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre trao hỗ trợ vốn cho 5 dự án của thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn các huyện Giồng Trôm, Bình Đại và Ba Tri. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Bến Tre sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn, 3 ngày hoạt động cao điểm. Với chủ đề "Tuổi trẻ Bến Tre xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre mong muốn sẽ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên theo tinh thần "Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên" trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Dịp này, nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tặng kinh phí để tuổi trẻ Bến Tre triển khai nhiều công trình, phần việc hiệu quả và ý nghĩa. Trong đó, Báo Tuổi trẻ trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng xây dựng 1 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã An Điền, huyện Thạnh Phú; Công ty TNHH YMCA Việt Nam hỗ trợ nâng cấp Nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Tân Phú Tây trị giá 230 triệu đồng và xây dựng 1 căn nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng; Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tặng 2 căn nhà tình thương huyện Mỏ Cày Bắc trị giá 120 triệu đồng và 1 công trình thắp sáng tuyến đường giao thông tại xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam trị giá 50 triệu đồng…

Với khí thế sôi nổi của tuổi trẻ cùng tinh thần xung kích tình nguyện, ngay sau lễ khởi động, đoàn viên, thanh niên Bến Tre đã ra quân tổ chức các hoạt động "Thư viện lưu động", "Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập, cây xanh"; thực hiện mô hình "Chợ 4.0", mô hình "Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn" tại các Tổ nhân dân tự quản; khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc"…

Võ Dung, KgửiH, Chương Đài (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN