Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Chương trình.
Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết chương trình "Lắng nghe và trao đổi – Đưa nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố vào cuộc sống", thành phố Cần Thơ sớm hoàn thành các cơ chế, chính sách để thực hiện đồng bộ chăm lo cho các đối tượng chính sách đạt được những kết quả bước đầu thời gian qua. Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình lần này đối với một số chính sách về xây dựng nông thôn mới nhằm đánh giá việc thực hiện thời gian qua, từ đó để thực hiện đồng bộ chính sách này trong thời gian tới.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết trong thực hiện xây dựng nông thôn mới Cần Thơ xác định tiêu chí nào dễ làm sẽ làm trước, xã nào có khả năng đạt thành phố sẽ tập trung thực hiện trước. Từ đó xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả, thực hiện phù hợp. Cùng với đó thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra.
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Chương trình.
Đến nay, các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Cần Thơ được tổ chức triển khai đồng bộ, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đầu tư hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống văn hóa, xã hội cho người dân.
Nguồn lực từ ngân sách thành phố được lồng ghép với các chương trình, dự án và huy động xã hội hóa, ưu tiên bố trí cho các xã còn khó khăn, các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ vậy, hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư, nhiều công trình thiết yếu phục vụ dân sinh từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển lâu dài.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ, thời gian qua, ông được chính quyền địa phương tạo điều kiện, cho vay vốn làm ăn, đến nay gia đình đã thoát nghèo. Thời gian tới, gia đình tiếp tục nỗ lực sản xuất nông nghiệp, hướng đến làm giàu trên mảnh đất của gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững trên địa bàn xã.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, một trong những dấu ấn nổi bật nhất của giai đoạn 2021 – 2025 là chuyển dịch mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, liên kết chuỗi và nâng cao giá trị. Toàn thành phố đã hình thành gần 85.000 ha cánh đồng lúa lớn, hơn 40.000 ha cây ăn trái, hơn 10.000 ha rau màu, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông nghiệp bền vững.
Quang cảnh Chương trình.
Hiệu quả từ tái cơ cấu nông nghiệp đã tác động trực tiếp đến đời sống người dân nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 59,64 triệu đồng năm 2021 lên 96,9 triệu đồng năm 2025, phản ánh rõ nét chất lượng tăng trưởng và hiệu quả của các chính sách xây dựng nông thôn mới.
Cùng với phát triển sản xuất, hạ tầng nông thôn được đầu tư ngày càng đồng bộ. Đến nay, trên 83,8% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% xã có điện lưới quốc gia, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và phòng, chống thiên tai. Các công trình văn hóa, y tế, giáo dục từng bước được nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
Đặc biệt, phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" đã để lại dấu ấn đậm nét. Toàn thành phố đã xây dựng và sửa chữa 11.462 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng nguồn lực huy động trên 651 tỷ đồng, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội.
Toàn thành phố hiện có 72 xã; trong đó 59 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều xã tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến cuối năm 2025, Cần Thơ có 66/72 xã cơ bản đạt tiêu chí giao thông; 100% xã đạt tiêu chí thủy lợi và điện; 71/72 xã đạt tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn; 100% xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông, nhà ở nông thôn.