Vĩnh Long, Lào Cai bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, an toàn, đúng pháp luật. Cử tri đi bầu cử với tinh thần phấn khởi, đầy niềm tin với ý thức rất cao. Trước khi bỏ phiếu, cử tri đều xem rất kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên để chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ bầu cử để báo cáo về Ủy ban Bầu cử Quốc gia đúng theo quy định; rà soát, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử; tổng kết, phân tích kỹ để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các bước tiếp theo của cuộc bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra an toàn, đúng luật và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả những cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, mang khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

Trong Ngày Bầu cử (23/5), toàn tỉnh Vĩnh Long có 836.558 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,97%; trong đó thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, huyện Trà Ôn và huyện Bình Tân có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Kết quả, cử tri tỉnh Vĩnh Long đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 1 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương); bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại.
Tại cuộc họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thống nhất thông qua Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Vĩnh Long và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026./.

* Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai đã có tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chú thích ảnh
Cử tri là người dân dộc đến làm thủ tục bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo đánh giá chung của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, cuộc Bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật định. Số cử tri đi bầu của tỉnh Lào Cai đạt 99,98%, đứng thứ 3 toàn quốc. Trong đó, 7 huyện, thành phố là Mường Khương, Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Yên, Văn Bàn và thành phố Lào Cai có 100% cử tri tham gia bầu cử; còn lại huyện Bảo Thắng đạt 99,87%, thị xã Sa Pa đạt 99,95%.

Cử tri Lào Cai đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV; 55 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 298 đại biểu HĐND cấp huyện và  3.218/3.221 đại biểu HĐND cấp xã.

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Văn Cài cho biết, tỷ lệ phiếu bầu của các ứng viên trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai rất tập trung. Theo đó, ứng viên đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 96,25%, thấp nhất đạt 70,8%. Điều này thể hiện rằng người dân đã có sự thống nhất cao trong việc lựa chọn những ứng viên xứng đáng làm người đại diện cho nhân dân, được nhân dân tín nhiệm...

Theo đánh giá chung của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được duy trì ổn định, không để xảy ra những vụ việc phức tạp. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực bỏ phiếu, khu cách ly được tổ chức thực hiện tốt. Lực lượng chức năng triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho Ngày Bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cao nhất cho cuộc Bầu cử.

Phạm Minh Tuấn- Hương Thu (TTXVN)
Hậu Giang, Bình Dương tổ chức cuộc bầu cử an toàn, nghiêm túc, thành công
Hậu Giang, Bình Dương tổ chức cuộc bầu cử an toàn, nghiêm túc, thành công

Chiều 27/5, tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị báo cáo nhanh công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN