Hậu Giang, Bình Dương tổ chức cuộc bầu cử an toàn, nghiêm túc, thành công

Chiều 27/5, tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị báo cáo nhanh công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Hậu Giang cho biết, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và rất thành công, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,99%, cao nhất cả nước. Số phiếu bầu cho các đại biểu cũng tập trung, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, người có số phiếu bầu cao nhất đạt 90,27%, thấp nhất là 58,43%; còn đại biểu HĐND tỉnh người có  có số phiếu cao nhất đạt 90,23% và thấp nhất 58,96%.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp thực hiện việc công bố danh sách người trúng cử đúng thời hạn, cũng như chuẩn bị thật tốt cho Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về kết quả bầu cử, nhất là thông tin ở cơ sở về không khí vui tươi, phấn khởi của cuộc bầu cử thành công trong toàn tỉnh.

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử các cấp căn cứ biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử. Đồng thời, tiếp nhận và hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với các địa phương không phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm thì việc xem xét, giải quyết khiếu nại hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/6/2021).

Cùng với đó, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử ở từng cấp ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày bầu cử để đảm bảo thời gian triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt đẹp. Nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Bầu cử. Chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đúng như nguyện vọng của nhân dân. Công tác tuyên truyền được các địa phương tập trung thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử ổn định. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được thực hiện tốt. Qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều đảm bảo số lượng, đúng yêu cầu.

Hậu Giang có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đã bầu đủ 6 đại biểu trong số 10 người ứng cử,  trong đó có 2 nữ (chiếm 33,33%). Toàn tỉnh có 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đã bầu đủ 50 đại biểu trong số 81 ứng cử viên, trong đó có 15 nữ (chiếm 30%); có 73 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện, đã bầu 245 đại biểu/408 ứng cử viên (huyện Vị Thủy thiếu 1 đại biểu). Tỷ lệ nữ trúng cử chiếm 24,89%.

Tỉnh có 502 đơn vị bầu cử cấp xã, số người ứng cử 3.188, số đại biểu được bầu 1.924. Có 1.921 đại biểu trúng cử (phường Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy thiếu 1 đại biểu; huyện Phụng Hiệp thiếu 2 đại biểu ở xã Thạnh Hòa và Bình Thành). Tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử 26,23%.

* Bình Dương: Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Cụ thể, trong số 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 72 đại biểu trúng cử. 

Chú thích ảnh
Các cử tri tại điểm phiếu số 10, khu phố chợ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An (Bình Dương) có 1120 cử tri đi bầu cử. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương, các đơn vị bầu cử cấp tỉnh đều bầu đủ đại biểu, số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ theo quy định, do đó không có đơn vị bầu cử nào phải bầu thêm hay bầu lại. Kết quả bầu cử đảm bảo đúng, đủ số lượng cơ cấu thành phần.

Về kết quả tổng hợp bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, các đơn vị bầu cử cấp huyện đều bầu đủ đại biểu. Cử tri đã bầu được 299 đại biểu trong số 501 người ứng cử.

Có 2.382 đại biểu HĐND cấp xã trúng cử trong số 3.985 người ứng cử. Hiện còn thiếu 9 đại biểu nhưng vẫn đủ 2/3 số đại biểu được bầu đã ấn định ở đơn vị bầu cử nên không phải bầu thêm. 

Nhìn chung, công tác tổ chức bầu cử ngày 23/5/2021 thuận lợi, số lượng cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. Bình Dương là địa bàn tập trung rất đông cử tri công nhân nên số lượng cử tri tạm trú rất đông và biến động liên tục, tạo nhiều áp lực và khó khăn đối với công tác tổ chức bầu cử. Trong Ngày Bầu cử không xảy ra việc đình công, lãn công, công nhân tạm trú tham gia bầu cử đông, góp phần vào thành công của Ngày hội non sông cùng cả nước.

Hồng Lam - Chí Tưởng (TTXVN)
Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử
Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử

Trong Ngày hội non sông - ngày 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc đã thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN