Hội nghị ban thực hiên nhiệm vụ của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cuối năm 2025.
Đồng tâm, hợp lực tham gia công cuộc giảm nghèo
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Lâm Đồng, ông Võ Ngọc Hiệp, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện từ những năm cuối thế kỷ 20 tại các tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận cũ, nay hợp nhất thành tỉnh Lâm Đồng mới.
Cũng vào thời điểm đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thuộc 3 địa phương trên được thành lập (năm 2003) trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo đã nhanh chóng, hòa nhập cùng các ngành tham gia trực tiếp công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước. Từ đó đến nay, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, luôn duy trì hoạt động ổn định an toàn, bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo NHCSXH Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Lâm Đồng luôn hoạt động tích cực , tạo thuận lợi cho bà con vay vốn ưu đãi.
Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn đơn vị đã chủ động tổ chức lại bộ máy, kịp thời bắt nhịp, bảo đảm giữ vững mạch chảy dòng vốn tín dụng chính sách thông suốt, hỗ trợ tích cực cho người nghèo và các đối tượng yếu thế phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định kinh tế - xã hội tại địa bàn.
Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Đảng NHCSXH Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, chia sẻ: Ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, đơn vị đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, cùng lãnh đạo địa phương, đây là tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Lâm Đồng luôn hoạt động tích cực , tạo thuận lợi cho bà con vay vốn ưu đãi.
Cuộc hành trình của tín dụng chính sách ở Lâm Đồng đã vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhiều năm liền.
Tính đến mùa xuân 2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH Lâm Đồng đạt 18.302.586 triệu đồng, tăng 861.004 triệu đồng so với 30/6/2025. Trong đó, nguồn vốn nhận từ ngân sách địa phương đạt 2.215.823 triệu đồng tăng 534.714 triệu đồng so với năm trước, chiếm 12,1%, tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 18.300 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với đầu năm 2025, với 287.291 hộ vay còn dư nợ. Cùng với đó, chất lượng tín dụng cũng từng bước nâng cao với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ có 0,11% so với tổng dư nợ, trong đó gần 10% đơn vị cấp xã và 2 phòng giao dịch không có nợ quá hạn
Tập trung vốn chính sách giúp dân phát triển sản xuất, kinh doanh
Dòng vốn tín dụng do NHCSXH tỉnh Lâm Đồng quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi giúp hàng nghìn hộ gia đình mở rộng chuyên canh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển mô hình nông nghiệp sạch, ngành nghề truyền thống... tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho 24.240 lao động, hỗ trợ 12.860 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập, trong đó: 127 lượt khách hàng được vay vốn các ngành học STEM; xây dựng 69.436 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; giúp 244 hộ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định của Chính phủ.
Đặc biệt đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ nghèo đa chiều của Lâm Đồng đến mùa xuân 2026 còn 3,33%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 9%. Vốn tín dụng chính sách cùng lồng ghép với các nguồn lực khác, tạo đà đẩy giúp toàn địa bàn xây dựng, sửa chữa gần 6.000 căn nhà ở vững chắc, ổn định cho các đối tượng chính sách và nhiều xã, thôn, bản bước ra khỏi danh sách khu vực 3, vùng đặc biệt khó khăn.
Cán bộ tín dụng chính sách ở Lâm Động thường xuyên bám sát cơ sở , tận tình giúp đỡ nhân dân sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất hiệu quả.
Gia đình anh Y Vinh, ở buôn Buôr, xã Cư Jút có 1,3 ha cà phê., phần lớn diện tích đã già cỗi. Tranh thủ mùa mưa vừa qua, gia đình anh phá bỏ diện tích này để trồng giống mới. Đang loay hoay chưa biết lấy nguồn vốn từ đâu, gia đình anh được địa phương bình xét để Phòng giao dịch NHCSXH Cư Jút cho vay hơn 80 triệu đồng. Có vốn, anh Y Vinh cải tạo đất, mua giống, phân bón… để canh tác vườn cà phê. “Nguồn vốn đến đúng thời điểm như phao cứu sinh của gia đình tôi, giúp việc tập trung chăm sóc vườn cây phát triển nhanh và cuộc sống cũng đủ đầy hơn”, anh Y Vinh tâm sự.
Cán bộ tín dụng chính sách ở Lâm Động thường xuyên bám sát cơ sở , tận tình giúp đỡ nhân dân sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất hiệu quả.
Hay như gia đình ông Long Minh Phương, ngụ tại xã Phi Liêng, từng nằm trong danh sách hộ nghèo đã có 3 lần vay vốn ưu đãi của Phòng giao dịch NHCSXH Đam Rông đầu tư môhình trồng dâu nuôi tằm. Nhờ nguồn vốn vay kịp thời cùng được hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng đúng quy trình canh tác nên mô hình sản xuất của ông Phương đạt năng suất cao, thu nhập lớn.
“Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng chính quyền, NHCSXH địa phương nhiều lắm vì đã giúp nông dân vùng sâu, vùng xa chúng tôi thoát cảnh nghèo khó, túng bấn”, ông Phương xúc động nói.
Cán bộ tín dụng chính sách ở Lâm Động thường xuyên bám sát cơ sở , tận tình giúp đỡ nhân dân sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất hiệu quả.
Liên tục những năm qua, không một ngày gián đoạn, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn chảy đều đặn ngược xuôi từ miền núi đến vùng biển, giúp các hộ gia đình khó khăn có tiền vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống và góp phần tạo thêm lực đẩy hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sớm ổn định vận hành trơn tru.
Với những thành tích đó, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng vững vàng bươc sang mùa xuân 2026 với khí thế “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và “tất cả vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây cũng là suy nghĩ sâu sắc, hành động mạnh mẽ của những cán bộ tín dụng chính sách giữa vùng cao nguyên - duyên hải Trung Bộ.