Sớm có giải pháp đảm bảo giao thông khi sửa chữa Quốc lộ 5

UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa có công văn gửi Cục quản lý đường bộ I, Chi cục Quản lý đường bộ I.6, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) về việc đảm bảo an toàn giao thông khi tiến hành sửa chửa, thi công khe co giãn cầu Phú Lương trên Quốc lộ 5 thuộc địa phận phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương.

Chú thích ảnh
Thi công khe co giãn cầu Phú Lương khiến tuyến Quốc lộ 5 liên tục bị ách tắc.

Anh Mai Văn Phúc, một người dân tham gia giao thông bức xúc, trước đây, việc sửa chữa mặt cầu Phú Lương đã được hoàn thiện. Nhưng những ngày gần đây, đơn vị thi công lại tiếp tục rào chắn để sửa chữa khe co giãn của cây cầu này. Việc rào chắn khiến xảy ra ùn tắc cục bộ, thậm chí vào giờ cao điểm, ùn tắc kéo dài cả vài km". 

Do không có lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông nên các phương tiện tham gia giao thông theo kiểu "mạnh ai nấy đi", khiến cho người điều khiển xe mô tô, xe thô sơ luôn phải đối mặt với nguy hiểm khi phải đi sát cạnh, thậm chí rơi vào điểm mù của các phương tiện có trọng tải lớn như xe container, xe tải…

Ông Vũ Tuấn Mạnh, một lái xe thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này bức xúc, ngay từ khi bắt đầu triển khai tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 5 đã tái diễn. Đơn vị thi công tổ chức thời gian thi công không phù hợp, thi công cả vào những giờ cao điểm, có nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông; có ngày chỉ có vài công nhân làm việc nhưng thiết bị, máy móc vẫn để trên đường, không thu gọn khiến các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua khu vực rào chắn.

Tuyến Quốc lộ 5 do Chi cục Quản lý đường bộ I.6 đang cải tạo, sửa chữa nền mặt đường, khe co giãn trên cầu Phú Lương. Tuy nhiên việc cải tạo đã gây ùn tắc thành hàng dài, bao gồm cả đoạn nút giao phía dưới cầu vượt phía Tây cầu Phú Lương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông qua lại của các phương tiện khi đi từ thành phố Hải Dương. Lưu lượng giao thông gần dịp Tết Nguyên đán tăng cao đã quá tải gây khó khăn cho các lực lượng chức năng khi phân luồng giao thông. 

Để đảm bảo thuận tiện cho các phương tiện, lãnh đạo thành phố Hải Dương đề nghị, Chi cục Quản lý đường bộ I.6, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) tập trung đẩy nhanh tiến độ; bố trí thời gian thi công phù hợp để giảm ách tắc; kiểm tra, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông... 

Được biết, thời gian thi công khe co giãn cầu Phú Lương bắt đầu từ ngày 12/12/2022 đến 17/1/2023 và đơn vị thi công sẽ rào chắn cục bộ trên cầu để bảo đảm an toàn giao thông. Theo thời gian trên thì việc ùn tắc sẽ tiếp tục kéo dài tại khu vực này bởi thời điểm giáp Tết Nguyên đán mật độ người và phương tiện tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa sẽ liên tục tăng cao.

Trước đó, ngày 7/7, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương đã làm việc với Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) về việc tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 trong quá trình triển khai dự án "sửa chữa mặt đường Quốc lộ 5". Theo lịch của đơn vị thi công sửa chữa, từ ngày 6/2/2023 đến 14/3/2023, đơn vị sẽ tiếp tục thi công khe co giãn cầu Lai Vu và điệp khúc ùn tắc sẽ tiếp tục lặp lại nếu không sớm có phương án giải quyết dứt điểm.

Bài, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Sớm sửa chữa Quốc lộ 80 tuyến Rạch Giá – Hà Tiên
Sớm sửa chữa Quốc lộ 80 tuyến Rạch Giá – Hà Tiên

Quốc lộ 80 tuyến Rạch Giá – Hà Tiên đã và đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng nề, không những gây trở ngại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng bất lợi đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế vùng Tứ giác Long Xuyên...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN