Siết quản lý khai thác khoáng sản dọc sông Đà

Chiều 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình làm việc về tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn các xã vùng dọc sông Đà trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh chương trình làm việc. 

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức làm việc chuyên đề về lĩnh vực khoáng sản. Qua đó, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từng bước chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Đây là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp quản lý, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra tại một số địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La Nguyễn Mạnh Hùng thông tin: Sau khi tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh cùng Ủy ban nhân dân xã Mường La, xã Mường Bú kiểm tra hoạt động khai thác cát tại khu vực giáp ranh hai địa phương.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hoạt động khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép của Công ty TNHH Tài nguyên và Khoáng sản Thăng Long Hà Nội. Vị trí khai thác được xác định cách khu vực được cấp phép khoảng hơn 512m thuộc địa phận xã Mường La. Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý vụ việc, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Mường La xác định hành vi vi phạm, thẩm quyền xử phạt, trình tự lập hồ sơ và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, hoàn thiện, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường La Bùi Việt Cường, địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp dừng toàn bộ hoạt động khai thác ngoài phạm vi được cấp phép. Tuy nhiên, một số nội dung như: việc tạm giữ phương tiện, máy móc, thiết bị; xác định đầy đủ khối lượng khoáng sản và hoàn thiện biên bản vi phạm hành chính chưa thực hiện xong.

Vì vậy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu phương án và đề nghị Ủy ban nhân dân xã Mường La khẩn trương kiểm tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý; quản lý chặt hiện trường, không để doanh nghiệp tự ý di chuyển, mua bán hoặc tiếp tục sử dụng phương tiện, thiết bị khi vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La và một số sở, ngành liên quan cùng cấp ủy, chính quyền các xã vùng dọc sông Đà đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại khu vực giáp ranh còn bất cập; việc phối hợp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm có thời điểm chưa kịp thời; thiếu chế tài xử lý đối với cấp xã; việc hỗ trợ lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ chưa đồng bộ; đồng thời, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mang tính răn đe, ngăn chặn vi phạm tái diễn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu. 

Phát biểu tại chương trình làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt yêu cầu, việc xử lý vụ khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép phải khách quan, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng quy định; xử lý nghiêm, không hợp thức hóa vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, xác định ranh giới, diện tích, khối lượng khoáng sản đã khai thác, hoàn thiện căn cứ để xử lý.

Ông Nguyễn Đình Việt yêu cầu, Ủy ban nhân dân các xã xác định rõ địa giới nơi xảy ra vi phạm, quản lý chặt hiện trường, tang vật, phương tiện và các bãi chứa cát, không để xảy ra tình trạng di chuyển, tẩu tán… Cùng với đó, tăng cường kiểm tra đột xuất, nhất là vào thời điểm ban đêm và tại các khu vực giáp ranh.

Ngoài ra, các xã dọc sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La tích cực rà soát, thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương giáp ranh, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tháo gỡ thực chất các vướng mắc về đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tháo gỡ thực chất các vướng mắc về đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu

Sáng 12/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN