Ninh Bình tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị của tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo tại văn bản số 77/UBND-VP3 ngày 8/8/2025 về việc tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.

Chú thích ảnh
Điểm giao nhau giữa đường Đinh Tiên Hoàng và đường Đào Duy Từ (Ninh Bình) bị ngập do mưa lớn, chiều 17/8/2025. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Theo đánh giá của các ngành chức năng, từ cuối tháng 7/2025, mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng, vượt mốc lịch sử tại nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại rất lớn về người, nhà ở và cơ sở hạ tầng. Riêng tỉnh Ninh Bình đã có trên 74.000 diện tích lúa mùa bị ngập; sạt lở đê bối Nam Quần Liêu xã Nghĩa Sơn; sạt lở đất đá tại Núi Vái Giời phường Nam Hoa Lư và phải di rời hàng trăm hộ dân tới nơi an toàn… Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác có thể xảy ra ở một số địa phương, trong đó có các tỉnh khu vực Bắc Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua và chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị của tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 77/UBND-VP3 ngày 8/8/2025 về việc tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.

Các địa phương khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của địa phương, đơn vị theo đúng quy định của Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ huy; hoàn thành trước ngày 25/8/2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt nhất để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước; thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trước khi xảy ra bão, lũ theo quy định.

Đặc biệt, cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và thông tin dự báo khí tượng thủy văn; cập nhật, cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai cho cơ quan chức năng, địa phương và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai phòng tránh, ứng phó hiệu quả. 

Các ngành chức năng phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai; khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian qua; xây dựng phương án hộ đê và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ".

Các đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng phương án sẵn sàng di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; xây dựng phương án bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trong mùa mưa lũ, nhất là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và lương thực, đồng thời thời có phương án hỗ trợ y tế kịp thời; không để diễn ra tình trạng người dân đói, rét, không có chỗ ở. Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh tật và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. 

Các địa phương không được chủ quan với tình hình mưa lũ, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; rà soát, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2025, đặc biệt là hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3; hỗ trợ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân.

Thái Thuần (TTXVN)
Khẩn trương hỗ trợ người dân vùng biên khắc phục hậu quả do sạt lở
Khẩn trương hỗ trợ người dân vùng biên khắc phục hậu quả do sạt lở

Ngày 15/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An vừa cử trên 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ địa phương, lực lượng dân quân tự vệ và người dân thu dọn đất đá, khơi thông tuyến đường bị ách tắc do mưa lớn kéo dài, gây sạt lở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN