Những người 'gác cổng' trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 ở Yên Bái

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, 9 chốt kiểm soát ra vào địa phương đã được kích hoạt từ ngày 2/5. Với tinh thần không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ, nhằm ngăn chặn nguồn lây dịch bệnh vào tỉnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch IC12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Tại chốt kiểm dịch IC12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên), rất đông các loại phương tiện ô tô chở hàng, chở khách từ các tỉnh, thành dưới xuôi theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thành phố. Thời tiết nắng nóng, những chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động phải rất linh hoạt điều tiết các xe xếp vào vị trí, để xuống kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.

Đã 3 ngày, Đại úy Nguyễn Văn Thắng, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự, Công an huyện Trấn Yên phải gác mọi công việc thường ngày của cơ quan và gia đình để cùng với các anh em khác xuống thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Anh được phân công làm Chốt trưởng chốt kiểm dịch y tế nút giao IC12.

Nói về nhiệm vụ của mình, Đại úy Nguyễn Văn Thắng cho biết, những ngày qua, chúng tôi luôn yêu cầu bắt buộc các tài xế hoặc chủ phương tiện phải chấp hành và thực hiện nghiêm việc khai báo và ghi chép đầy đủ thông tin từ nơi đi, đến, biển số xe và số điện thoại. Với những lái xe khách đường dài, bên cạnh việc chủ động hướng dẫn hành khách chấp hành các quy định như sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên xe, nhân viên nhà xe chủ động ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của hành khách, lịch trình lên xuống để phối hợp với lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch triển khai các bước kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế một cách nhanh gọn, thuận tiện.

“Tùy tình huống, chúng tôi có thể áp dụng những biện pháp phù hợp, ví dụ như kiểm tra hành khách trên xe có nhiều người sẽ không mời mọi người trên xe xuống mà trực tiếp cán bộ y tế ra xe đo từng người và cử người xuống khai báo thông tin. Vừa đảm bảo việc cách ly, giữ khoảng cách giữa những người khác với nhau… người ghi chép cũng sẽ thuận lợi hơn”, Đại úy Nguyễn Văn Thắng chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt một lái xe tại chốt kiểm dịch IC12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Chín chốt kiểm dịch ở Yên Bái được đặt tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh, các nút giao từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào địa bàn và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và hoạt động 24/24 giờ. Lực lượng liên ngành tham gia tại các chốt kiểm dịch gồm công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông. Đây là lần thứ 3 tỉnh Yên Bái kích hoạt các chốt kiểm dịch này nên người dân đã quen và chấp hành xuống xe, thực hiện việc khai báo đầy đủ, đúng quy định.

Sau khi thực hiện việc khai báo thông tin và kiểm tra thân nhiệt, anh Lê Văn Đức, ở tổ 10, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết, anh đi từ thị trấn Hạ Hòa (Phú Thọ) về thành phố Yên Bái.  Anh thấy việc khai báo y tế rất cần thiết. Dù ở khu dân cư hay đi đâu, anh cũng luôn tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng dịch.

Anh Vũ Hồng Linh, lái xe của nhà xe Thành Lan, thành phố Yên Bái cho hay: Mỗi khi hành khách lên xe, nhà xe lấy luôn thông tin địa chỉ và số điện thoại, lên từ đâu và xuống xe tại điểm nào. Hành khách thực hiện nghiêm những quy định về phòng dịch. Việc này rất cần thiết, đảm bảo an toàn cho bản thân mình, hành khách và nhất là cho cộng đồng xã hội.

Sau những ngày nghỉ lễ vừa qua, giờ cao điểm, người và phương tiện đi vào tỉnh Yên Bái qua các chốt kiểm dịch y tế thường vào những giờ trưa, chiều và buổi tối. Những lúc như vậy, các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng liên ngành phải căng mình hỗ trợ nhau từ việc phân luồng giao thông, dừng đỗ phương tiện, đến kiểm tra thân nhiệt và ghi chép thông tin. Công việc tại những chốt kiểm dịch này còn tiềm ẩn những rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Nhưng trên hết là trách nhiệm của những người “gác cổng” phòng dịch từ xa, dù vất vả,  song với mỗi thành viên đều xác định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Nguyễn Thị Yến, cán bộ Y tế xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ: “Tâm lý chung tất cả mọi người đều lo, nhưng tinh thần vẫn phải lạc quan vì công tác phòng, chống dịch của Việt Nam được đánh giá khá tốt. Tôi xác định trước hết phải giữ gìn sức khỏe của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở chốt kiểm dịch này”.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt, một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều trường hợp F1 và F2. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành, địa phương và các lực lượng trong khoanh vùng, truy vết, thực hiện giãn cách xã hội, những chốt kiểm dịch này đã và đang đóng góp hiệu quả trong việc ngăn chặn và phòng ngừa dịch từ xa, nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, tính đến sáng 5/5, toàn bộ 564 mẫu xét nghiệm của các F1 và những người liên quan đến các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Yên Bái đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Cụ thể, qua rà soát những người liên quan đến trường hợp người Trung Quốc mắc COVID-19, có 10 trường hợp F1 (huyện Văn Chấn: 3 trường hợp ; thị xã Nghĩa Lộ: 7 trường hợp); 10/10 mẫu có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Sáu trường hợp đến quán bar - karaoke Sunny, Vĩnh Phúc ngày 25/4, đều cho kết âm tính. 322/322 mẫu liên quan khu vực phong tỏa tại khách sạn Bảo Yến đều cho kết quả âm tính lần 1 với với virus SARS-CoV-2.

Rà soát các trường hợp liên quan đám cưới tại Việt Cường, huyện Trấn Yên chiều 1/5, tổng số  có 221 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, 1.131 trường hợp F2, được cách ly theo dõi tại nhà. 221/221 mẫu F1 đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 215/936 mẫu F2 có kết quả lần 1 âm tính.

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Khoảng 600 F1 tại Yên Bái, Phú Thọ, Cần Thơ có kết quả xét nghiệm âm tính
Khoảng 600 F1 tại Yên Bái, Phú Thọ, Cần Thơ có kết quả xét nghiệm âm tính

Tính đến sáng 5/5, khoảng 600 người tại Yên Bái, Phú Thọ, Cần Thơ tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN