Lạng Sơn nỗ lực tăng trưởng 8% trở lên

Tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Tỉnh phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số trong điều kiện thuận lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8 - 9%. Đây là mức tăng trưởng khá cao đối với một tỉnh miền núi, biên giới, có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như Lạng Sơn. Năm 2024, mức tăng trưởng GRDP của tỉnh chỉ đạt 6,01%; quy mô nền kinh tế của tỉnh ước đạt khoảng gần 50 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chia sẻ về giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên. Ảnh: Văn Đạt TTXVN

Tuy vậy, với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây của tỉnh; sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Nhiều quy định pháp luật mới được ban hành đã giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hơn nữa, tỉnh cũng đã hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn... Đây là những cơ sở, tiền đề quan trọng để Lạng Sơn tự tin đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, để đạt mục tiêu tăng từ 8 - 9%, các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao; lĩnh vực xây dựng tăng 16,83%. Tỉnh cũng tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo triển khai nhanh, hoàn thành các dự án đầu tư công có nguồn vốn lớn như tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,07% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2025 đã thông qua, trên cơ sở năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu được nâng lên, các chính sách thuế được áp dụng, các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh quay trở lại hoạt động và mở rộng quy mô, tạo điều kiện đưa thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng.

Thách thức lớn nhất là tăng tổng vốn đầu tư xã hội năm 2025 đạt khoảng 48.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6.100 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu. Muốn đạt được chỉ tiêu này, tỉnh triển khai các giải pháp phù hợp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, dự án kéo dài nhiều năm, dự án có quy mô đầu tư, nguồn vốn lớn, đồng thời phải sửa đổi, bổ sung mới các cơ chế chính sách hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực, thu hút vốn đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, ngay khi có chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã xây dựng kịch bản chi tiết điều hành kinh tế - xã hội, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn; cập nhật, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng GRDP của tỉnh trong báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng để chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Chú thích ảnh
Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt mở ra không gian phát triển mới để tăng trưởng. Ảnh: Văn Đạt TTXVN

Tỉnh giao nhiệm vụ, phân công cho lãnh đạo các sở, ngành, địa phương theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả"; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền vì dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; phát huy tối đa các nguồn lực, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của các thành phần kinh tế, khuyến khích kinh tế tư nhân; ban hành các cơ chế, chính sách để tạo nguồn lực, nhân tố thúc đẩy tăng trưởng.

Tỉnh Lạng Sơn luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu "lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ", "đồng hành cùng doanh nghiệp", “kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển”. Tỉnh tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; ưu tiên thu hút nhà đầu tư lớn, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của địa phương, xem đây là nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững...

Trong 9 tháng của năm 2025, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 11.494,2 tỷ đồng, đạt 111,6% dự toán, tăng 52,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt 53.508,3 triệu USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ.

Vũ Văn Đạt
Lạng Sơn đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Lạng Sơn đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Những năm qua, du lịch Lạng Sơn "bùng nổ" ấn tượng với hàng loạt sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách nội địa, quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN