Lan tỏa các thông điệp tạo sự đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 30/11, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Tuyên truyền cổ động tỉnh Hà Nam năm 2021 với chủ đề “Phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Chú thích ảnh
Đoàn xe của đơn vị tham gia liên hoan được trang bị đầy đủ pano, cờ hoa, loa để tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 cho mọi người dân. 

Với hai nội dung: Tuyên truyền cổ động bằng xe tuyên truyền và Chương trình văn nghệ cổ động, Liên hoan Tuyên truyền cổ động tỉnh Hà Nam năm 2021 đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tuyên truyền viên, diễn viên, ca sĩ…  từ các đội tuyên truyền của 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong đó, phần thi xe tuyên truyền cổ động diễn ra sôi nổi, đặc sắc với nội dung xoay quanh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn dân về phòng, chống dịch COVID-19. Hai mươi xe tuyên truyền của 12 đơn vị tham gia Liên hoan được trang bị hệ thống loa phát thanh và trang trí bằng nhiều hình ảnh, cờ hoa, khẩu hiệu với chủ đề rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ… tạo ấn tượng, đầy màu sắc.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Lá chắn" của đoàn Công an tỉnh Hà Nam tham dự phần thi văn nghệ cổ động tại liên hoan. 

Chương trình văn nghệ với các tiết mục nghệ thuật phong phú về thể loại, được dàn dựng công phu, tập trung tuyên truyền về những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19; đề cao giá trị tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19... Nhiều tiết mục múa, hát, tiểu phẩm tuyên truyền đã để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ ở nội dung xuyên suốt, truyền tải thông điệp rõ ràng mà còn bởi nghệ thuật dàn dựng, biểu diễn hấp dẫn, lôi cuốn.

Chú thích ảnh
Tham dự liên hoan có 20 xe tuyên truyền đến từ 12 đoàn trên toàn tỉnh. 

Ông Tạ Đình Quyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, cho biết, Liên hoan là dịp để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mục đích là nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương góp phần xây dựng hình ảnh và con người Hà Nam đoàn kết, trách nhiệm, tử tế, nhân văn và nhân ái. Thông qua các hoạt động của Liên hoan góp phần động viên toàn dân, lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm, hoa cho các đoàn về tham dự liên hoan. 

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Hà Nam; giải Nhì cho huyện Lý Nhân và huyện Kim Bảng; giải Ba và giải Khuyến khích cho các đội còn lại.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)
Độ mạnh của kháng thể COVID-19 phụ thuộc vào tuổi tác và giới tính
Độ mạnh của kháng thể COVID-19 phụ thuộc vào tuổi tác và giới tính

Nghiên cứu mới tiết lộ rằng tuổi tác và giới tính chính là yếu tố quyết định việc bạn sẽ có lượng kháng thể mạnh hay yếu sau khi tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN