Hướng về nhân dân phục vụ

Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ quận kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chú thích ảnh

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Đảng bộ quận Liên Chiểu thời gian qua. Bí thư Thành ủy yêu cầu, thời gian tới cán bộ, đảng viên toàn quận cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục bám sát nội dung

Nghị quyết, các kế hoạch của Trung ương và Thành ủy để chủ động thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, Đảng bộ làm tốt hơn nữa việc nêu gương, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tránh tình trạng hình thức, chung chung; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu trong bộ máy hành chính gây bất bình trong nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo quận Liên Chiểu có những đề xuất mang tính chiến lược, đột phá để đưa Liên Chiểu trở thành vùng đất sôi động, nhất là những dự án động lực đang triển khai trên vệt biển, như việc xây dựng dự án du lịch, xây dựng trung tâm logistic. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, quận cần có rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng, bởi những dự án đụng chạm đến thiên nhiên, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, nên trong quá trình quy hoạch nhất quyết phải tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Vũ Quang Hùng cho biết: Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn việc đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, xem đây làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu. Nhìn chung, việc đăng ký thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Chú trọng công tác cán bộ, nhất là thực hiện quy trình quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn - nghiệp vụ, kỹ năng hành chính. Việc tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, qua thi tuyển, theo vị trí việc làm, khung năng lực và kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được tiến hành theo chức danh, vị trí việc làm và theo quy hoạch. Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chính sách cán bộ theo quy định của Thành ủy và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm yêu cầu công bằng, dân chủ, chặt chẽ, minh bạch.

Năm 2018, Quận ủy Liên Chiểu đã chỉ đạo UBND quận xây dựng kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Phòng Giáo dục - Đào tạo quận và các trường; bổ nhiệm qua thi tuyển 7 vị trí lãnh đạo, quản lý. Quận ủy chỉ đạo UBND quận thực hiện nghiêm túc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Ban Quản lý chợ đúng quy định, tránh phát sinh đơn thư khiếu nại. Quận luân chuyển số cán bộ cấp trưởng giữ chức vụ 8 năm, đồng thời cơ cấu lại số cán bộ này phù hợp với vị trí việc làm với 9 vị trí cấp trưởng.

Hàng năm, qua đánh giá, phận loại, kết quả kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý có biểu hiện làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; chỉ đạo UBND quận thực hiện việc điều chuyển, thay thế, cho thôi việc cán bộ thuộc thẩm quyền. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận cho thôi việc, điều chuyển công tác 4 cán bộ do không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, cho thôi việc một cán bộ tư pháp phường Hòa Hiệp Nam, một Phó Ban Quản lý chợ của quận; luân chuyển công tác đối với Chủ tịch UBND phường và một cán bộ Tư pháp hộ tịch phường Hòa Khánh Nam.

Những năm trước, tình trạng người dân lợi dụng việc buông lỏng quản lý đối với các dự án đã được quy hoạch rồi xây dựng nhà cửa để đòi đền bù diễn ra ồ ạt làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lãnh đạo quận Liên Chiểu siết chặt công tác cán bộ, kỷ luật, luân chuyển một số cán bộ vi phạm, thiếu trách nhiệm, tình hình đã có nhiều biến chuyển. Tinh thần phục vụ người dân tại cơ quan công quyền đã có sự chuyển biến, hướng về nhân dân.

Liên Chiểu là địa phương đang có những dự án lớn, kết nối quan trọng với sự phát triển của Đà Nẵng cũng như miền Trung – Tây Nguyên. Vì vậy, quận đang tích cực rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Quận chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập và một số đơn vị khác về công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các phường về trật tự đô thị, chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép, không phép; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền. Đồng thời, Quận đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng có liên quan tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, học sinh, sinh viên, không để các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn – ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy cho biết thêm./.

Nguyễn Sơn
Phát triển nhanh và bền vững Đà Nẵng - Bài cuối:  Pháp luật phải được thực thi nghiêm minh
Phát triển nhanh và bền vững Đà Nẵng - Bài cuối: Pháp luật phải được thực thi nghiêm minh

Trong khi đa số người dân Đà Nẵng đồng thuận chủ trương chỉnh trang, giải tỏa mở rộng không gian đô thị để cho thành phố phát triển thì đâu đó vẫn còn một số ít hộ dân cố chấp, cứ khư khư đòi hỏi quyền lợi một cách thái quá, không hòa chung vào sự phát triển của thành phố.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN