Chiều 9/1, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức lễ tổng kết công tác hoạt động năm 2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2026.
Ông Nguyễn Thanh Nam – Tổng Giám đốc Transerco cho biết, kết quả thực hiện cả năm 2025, Tổng Công ty đã vận hành hơn 3,2 triệu lượt xe, bằng 95,3% kế hoạch. Tổng sản lượng hành khách vận chuyển của Tổng Công ty ước đạt khoảng 240 triệu lượt, tăng 2,5% so với 2024, giữ vững thị phần và quy mô hoạt động.
Chủ tịch Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung.
Về công tác chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của Transerco, ông Nguyễn Thanh Nam cho biết, năm 2025, Tổng Công ty đã chủ động triển khai thí điểm, hoàn thành và đưa vào vận hành 63 xe buýt điện các loại trên 4 tuyến đáp ứng tiến độ theo yêu cầu và sẵn sàng lộ trình chuyển đổi theo kế hoạch (năm 2026 dự kiến chuyển đổi 175 xe buýt điện), phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.
Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã đưa vào khai thác gần 300 trụ sạc tại các địa điểm đủ điều kiện, đáp ứng hạ tầng cho kế hoạch chuyển đổi phương tiện xanh của Tổng Công ty.
Về nhiệm vụ trong năm 2026, ông Nguyễn Thanh Nam cho biết, sẽ phát huy các nguồn lực sẵn có đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hai con số. Tiếp tục tập trung công tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số theo kế hoạch. Trong đó, chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, vận hành 53 xe buýt điện từ dự án ADB do TP Hà Nội đầu tư.
Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung cho biết, kết quả kinh doanh năm 2025, Tổng công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu 8,9%. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, phù hợp với chỉ đạo và kỳ vọng của TP Hà Nội. Để đạt được mục tiêu này, Tổng công ty xác định cần thay đổi tư duy, hành động quyết liệt hơn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận.
Ông Nguyễn Hoàng Trung yên cầu các đơn vị của công ty chủ động huy động nguồn lực, thực hiện chuyển đổi xanh phương tiện giao thông công cộng theo lộ trình, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030, sớm hơn yêu cầu chung; đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.