Dự án Trung tâm Truyền thông - Giáo dục vẫn chưa thể đưa vào sử dụng sau 7 năm xây dựng. Ảnh: TTXVN phát
Dự án nằm giữa trung tâm thành phố Đồng Hới, được phê duyệt vào năm 2015, khởi công vào giữa năm 2017. Nhà thầu thực hiện là Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh địa ốc Hà Nội. Đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành phần thô và phần hoàn thiện như lát gạch nền, ốp gạch ngoài nhà, song chưa thể đưa vào sử dụng. Từ giữa năm 2022, nhà thầu triển khai thi công cầm chừng, một số thời điểm dừng thi công. Hiện, một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, khuôn viên dự án cỏ mọc um tùm, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.
Dự án Trung tâm Truyền thông - Giáo dục tỉnh Quảng Bình do Sở Y tế Quảng Bình làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình là đơn vị quản lý dự án. Tổng mức đầu tư của dự án là 49,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, triển khai trong thời gian từ năm 2016 - 2020, sau đó được gia hạn đến năm 2022.
Ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, có một số khối lượng công trình thi công nhưng không hoàn thành hồ sơ thanh toán trước 31/12/2022, không đáp ứng tiến độ giải ngân. Vì vậy, Ban Quản lý dự án chưa thống nhất xác nhận nghiệm thu. Sở Y tế đã nhiều lần làm việc với Ban Quản lý dự án và nhà thầu để hoàn thành thủ tục xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu và thu hồi dự án, triển khai các bước tiếp theo.
Về dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú thừa nhận, dự án sau 7 năm vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc. Tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án chốt xong phần cũ để triển khai phần mới của dự án trong quý I năm 2025; nếu cần sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý với quyết tâm cao để hoàn thành dự án.