Số địa phương, số lợn chết, tiêu hủy đều giảm so với tháng trước; tỉnh đã cơ bản khống chế, không để dịch lây lan rộng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, từ cuối tháng 8 đến nay, Đồng Nai ghi nhận 12 ổ dịch tả lợn châu Phi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với gần 180 con lợn mắc bệnh (giảm hơn 40% so với cùng kỳ tháng trước), số lợn chết, tiêu hủy gần 100 con (giảm gần 65% so với tháng trước). Dịch chưa xuất hiện tại các trạng trại chăn nuôi quy mô lớn.
Năm 2024, Đồng Nai đã cơ bản khống chế được dịch tả lợn châu Phi, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.000 con lợn mắc bệnh. Năm 2025, dịch tả lợn châu Phi tại Đồng Nai diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tháng giữa năm. Từ tháng 1/2025 đến 23/9, toàn tỉnh ghi nhận 39 ổ dịch (tăng 160% so với cùng kỳ năm trước) với gần 5.700 con lợn mắc bệnh (tăng hơn 420% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân dịch bùng phát do người chăn nuôi, đặc biệt hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lơ là, chủ quan, thực hiện chưa triệt để các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học và quản lý dịch bệnh.
Tháng 8/2025, Đồng Nai ban hành chỉ thị về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngành chức năng cử cán bộ chuyên môn trực tiếp đến xã, phường hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch; tăng cường giám sát, lấy mẫu, khoanh vùng xử lý, không để dịch lây lan trên diện rộng; tiến hành tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi. Tổ chức tuyên tuyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi; đẩy mạnh kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, tới đây Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; không sử dụng thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc, hạn chế người, phương tiện vào chuồng trại.
Hiện Đồng Nai là tỉnh có đàn lợn lớn nhất cả nước với hơn 4 triệu con; trong đó chăn nuôi trang trại chiếm trên 90% tổng đàn. Lợn của Đồng Nai là nguồn cung chính cho thị trường phía Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.