Ảnh minh họa: Thu Hiền/TTXVN
Nhận định của ngành chức năng, nguy cơ dịch bệnh này tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao, cần tăng cường giải pháp phòng, chống quyết liệt và đồng bộ từ các cấp, ngành và người dân.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và xã, phường, đặc khu khẩn trương, quyết liệt tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi hiệu quả, bảo vệ ngành chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn cho biết, Sở phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương thực hiện Công văn số 5367/BNNMT-CNTY ngày 11/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch.
Đồng thời, nhận diện các mối nguy lây lan từ chuồng trại, giết mổ, vận chuyển, mua bán để có giải pháp ứng phó kịp thời; đảm bảo đầy đủ nguồn nhân lực, vật tư, hóa chất, bảo hộ lao động cho công tác ứng phó, nhất là thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi trên toàn tỉnh, khuyến khích chủ vật nuôi và trang trại chủ động tham gia vấn đề này.
Tiếp đến, ngành chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và cửa khẩu, thành lập đội liên ngành lưu động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới, gắn với tuyên truyền rộng rãi cho người dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi và tác hại của việc buôn bán, vận chuyển lợn không kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.
Cùng đó, các xã, phường, đặc khu là tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh, huy động mọi nguồn lực tại địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp, xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới phát sinh, tiêu hủy triệt để lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết và xem xét công bố dịch khi đủ điều kiện pháp luật để chống dịch hiệu quả.
Mặt khác, các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết gây lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Các xã, phường, đặc khu phối hợp với trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, thống kê đầy đủ hộ, trang trại chăn nuôi, tổng đàn và có kế hoạch bảo vệ tốt đàn lợn, tái đàn để chủ động nguồn cung thịt lợn cho thị trường, nhất là dịp cuối năm.
Ngoài ra, các địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu lợn bị tiêu hủy tại địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, tỉnh hiện có tổng đàn lợn hơn 395.450 con, đạt gần 70% kế hoạch phát triển đàn lợn năm 2025; trong đó, có 38 trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa với hơn 49.820 con lợn, còn lại là trang trại nhỏ và nuôi theo nông hộ.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang nhấn mạnh, hướng tới một nền chăn nuôi bền vững và an toàn dịch bệnh, tỉnh ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, khuyến khích xây dựng các trang trại quy mô lớn, hiện đại, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, đảm bảo vệ sinh và an toàn sinh học.
Ngành chức năng phối hợp các địa phương kiểm soát dịch bệnh và tiêm phòng, hợp tác với doanh nghiệp để liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường ổn định, giá bán tốt, hỗ trợ doanh nghiệp và nông hộ đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi… Trước mắt, bảo vệ, chăm sóc tốt đàn lợn hiện có và phát triển đàn, qua đó, đảm bảo nguồn thịt lợn chất lượng phục vụ thị trường, nhất là thị trường cuối năm dịp lễ, tết… thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.