Chứng khoán sáng 25/8: Sau nhiều thời điểm giằng co, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Kết thúc phiên sáng 25/8, VN-Index đã duy trì đà tăng mạnh mẽ với mức tăng trên 18 điểm, VN-Index chính thức vượt ngưỡng 1.800 điểm.
Chú thích ảnh
Kết thúc phiên sáng 25/8, nhóm tài chính - ngân hàng duy trì đà tăng tích cực.

Điểm chú ý là mã VIC tăng tới hơn 4% lên 224.600 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 5,4 triệu đơn vị và đóng góp tới gần 18 điểm cho VN-Index. Nhờ vậy, VN-Index neo ở mức cao hiện tại dù thị trường có phần nghiêng về bên bán.

Ngoài ra, các cổ phiếu trụ như VHM. Bên cạnh đó là các cổ phiếu ngân hàng cũng đang là điểm tựa. VPB, LPB, TCB, VCB, SSB, MBB… tăng điểm và góp mặt trong nhóm tác động tích cực tới VN-Index.

Chốt phiên sáng 25/8, sàn HOSE có 115 mã tăng và 176 mã giảm, VN-Index tăng 18,33 điểm (+1,02%), lên 1.807,11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 389,8 triệu đơn vị, giá trị 10.321 tỷ đồng, giảm 7% về khối lượng nhưng tăng 9% về giá trị so với phiên sáng 24/8. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 113,7 triệu đơn vị, giá trị 2.196 tỷ đồng.

Còn tại sàn HNX, tình trạng iao dịch khá ảm đạm ở các nhóm cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao nhất sàn, khi đều chỉ biến động nhẹ và phân hóa. Theo đó có 45 mã tăng và 71 mã giảm, HNX-Index tăng 0,2 điểm (+0,07%), lên 283,39 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36,9 triệu đơn vị, giá trị 534,2 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 16,7 triệu đơn vị, giá trị 198 tỷ đồng.

MP/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.