Chỗ dựa tin cậy của đồng bào Raglai

Đến xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận hỏi anh Ja Ghe Hoàng Thọ (33 tuổi), người Raglai ở thôn Tà Dương ai cũng biết và luôn cảm mến, tin yêu anh. Bởi họ cho rằng, anh Ja Ghe Hoàng Thọ đã tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào; hướng dẫn họ tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi hiệu quả. Nhờ đó, họ đã thoát nghèo, nhiều hộ có cuộc sống khá giả hơn.

Chú thích ảnh
Anh Ja Ghe Hoàng Thọ tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Gặp anh Ja Ghe Hoàng Thọ tại Ban Quản lý thôn Tà Dương ngay sau khi anh vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa thanh niên trong thôn tới Ủy ban nhân dân xã khám sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 trở về, anh phấn khởi cho biết, những năm trước, việc tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự có khó khăn, nhưng hiện nay, tất cả thanh niên trong thôn đều phấn khởi khi đến thời gian thực hiện tuyển nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, việc gọi công dân nhập ngũ ở thôn rất thuận lợi, đa số thanh niên đều tự nguyên đăng ký lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Anh Ja Ghe Hoàng Thọ sinh ra và lớn lên tại vùng đất khó của thôn Tà Dương. Anh hiện là Trưởng Ban quản lý thôn; đồng thời là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2010, anh trở về địa phương tham gia làm việc tại thôn. Năm 2014, anh được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn cho đến nay. Nhờ sự trưởng thành trong môi trường quân đội, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Luật, anh vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn công tác.

Xác định thôn Tà Dương với 100% hộ dân là đồng bào Raglai, có lợi thế về nông nghiệp, anh Ja Ghe Hoàng Thọ vận động bà con tham gia lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây lúa, chăn nuôi bò, cừu. Từ đó giúp bà con mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững, năm 2023, anh Ja Ghe Hoàng Thọ vận động 29 hộ tham gia dự án Nuôi bò sinh sản và 38 hộ chuyển đổi nghề với kinh phí Nhà nước hỗ trợ trên 800 triệu đồng. Anh còn tạo điều kiện cho bà con trong thôn vay từ các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm số hộ nghèo, cận nghèo trong thôn. Điển hình năm 2021, thôn Tà Dương có 51 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo nhưng đến năm 2023 chỉ còn 37 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo.

Anh Ja Ghe Hoàng Thọ còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào; vận động nhân dân cảnh giác trước những đối tượng có hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, phao tin đồn, nói xấu chế độ, gây mất đoàn kết dân tộc. Anh thường xuyên tổ chức sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, vận động người dân thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; quy ước thôn văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào Đền ơn đáp nghĩa…

Nói về việc thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số ở thôn, anh Ja Ghe Hoàng Thọ cho biết, trước đây, việc kết hôn trong thôn chủ yếu theo phong tục, tập quán của đồng bào, đáng nói là tình trạng hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra.

Thực hiện kế hoạch của cấp trên, Câu lạc bộ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của Chi hội Phụ nữ thôn Tà Dương được thành lập với 15 thành viên do anh Ja Ghe Hoàng Thọ làm Chủ nhiệm nhằm tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Anh Ja Ghe Hoàng Thọ chia sẻ, bước đầu hoạt động của Chi hội gặp nhiều khó khăn, chị em trong thôn không muốn tham gia Câu lạc bộ. Nhờ vận động, giải thích huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, già làng, người uy tín cùng tuyên truyền, phổ biến luật hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... nên nhận thức của đồng bào được nâng lên, các chị em tham gia Câu lạc bộ nhiều hơn. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, cuộc sống và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của UBND xã Phước Thái, từ đầu năm 2023 đến nay, thôn Tà Dương có 5 cặp đôi kết hôn, tuổi đời bình quân 21 đối với nữ và 23 đối với nam, không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống như trước. Thành quả thể hiện rõ nét đó là tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của thôn năm 2023 đạt 97%.

Anh Ja Ghe Hoàng Thọ bày tỏ, với trách nhiệm được giao, bản thân anh tiếp tục làm cầu nối giữa “Đảng với dân; giữa dân với Đảng”, làm cho bà con ngày càng tin yêu, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, thành quả mà Đảng và nhân dân đạt được trên bước đường đổi mới. Anh cũng hy vọng Trung ương, các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ thêm để bà con Raglai ở thôn Tà Dương có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống sớm không còn hộ nghèo, cận nghèo như hiện nay.

Phó Chủ tịch Phụ trách UBND xã Phước Thái Nguyễn Ngọc Trường phấn khởi cho biết, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng anh Ja Ghe Hoàng Thọ rất năng nổ và nhiệt tình, có nhiều đóng góp, cống hiến cho thôn Tà Dương. Nhờ đó tình hình kinh tế-xã hội của thôn phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Raglai nơi đây từng bước được nâng cao. Trên cơ sở đó góp một phần để xã Phước Thái tiến tới hoàn thành tiêu chí và chỉ tiêu trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Với những đóng góp tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững, anh được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Anh Ja Ghe Hoàng Thọ sống rất hòa nhã được đồng bào Raglai trong thôn xem là đứa con tinh thần, đảng viên gương mẫu để các thanh niên, đảng viên trẻ trong xã học và noi theo.

Bài và ảnh: Công Thử (TTXVN)
Đảng viên người Raglai gương mẫu trong các phong trào thi đua
Đảng viên người Raglai gương mẫu trong các phong trào thi đua

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận nơi có trận địa “Bẫy đá Pi năng Tắc” nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ông Katơr Quỳnh (sinh năm 1967, đồng bào Raglai) đã sớm hình thành tinh thần chịu khó học tập, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN