Chăm lo Tết cho công nhân lao động nghèo ở Hưng Yên

Ngày 22/1, tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2021 - Kết nối yêu thương" thu hút hàng nghìn lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh tham dự.

Chú thích ảnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên trao quà cho công nhân. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tại chương trình, tỉnh Hưng Yên tổ chức trao tặng 1.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; công nhân lao động ở xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 ngôi nhà "Mái ấm công đoàn" với số tiền 250 triệu đồng cho 8 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn còn ở những căn nhà xuống cấp, trong đó 6 nhà xây mới và 2 nhà sửa chữa. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức trao 19 suất quà, trị giá 1,3 triệu đồng/suất cho các đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chương trình Tết sum vầy được tổ chức mang ý nghĩa là ngày hội công nhân lao động với hình thức giao lưu với cán bộ đoàn viên, công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp; Chương trình diễn ra các phần thi hấp dẫn như đố vui trúng thưởng, văn nghệ thể thao, thi kéo co, gói bánh chưng; chương trình phúc lợi gồm 15 gian bán hàng không đồng, giảm giá cho người lao động với 2.000 vé được phát miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động... Đặc biệt là phần thi tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết thêm về những chính sách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên cho biết, với phương châm "Không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết", Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh xây dựng nhiều chương trình chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức bàn giao 19 nhà Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền là 605 triệu đồng, hỗ trợ 27 trường hợp công nhân, viên chức, lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Công nhân người lao động đổi quà ở các gian hàng. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức Tết sum vầy từ năm 2016. Đây là cơ hội để đoàn viên, người lao động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng; là dịp để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đời sống cho công nhân, lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất; đồng thời sẻ chia với những công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầm ấm. Mỗi món quà Tết chính là trách nhiệm và tấm lòng của tổ chức Công đoàn cùng chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mang đến mùa xuân ấm áp, động viên người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho rằng, "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn với người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cùng với thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cần làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động cải thiện đời sống. Các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo", nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Mai Ngoan (TTXVN)
Ấm áp 'Tết sum vầy' cho công nhân lao động
Ấm áp 'Tết sum vầy' cho công nhân lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 21/1, Liên đoàn Lao động các tỉnh Quảng Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương", trao quà tặng công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN