Phát huy truyền thống anh hùng trong quá trình phát triển kinh tế, sau ngày đất nước thống nhất, xã Tăng Hòa đã trở thành một trong những địa phương điển hình ở vùng ngọt hóa Gò Công khi chuyển dịch cơ cấu sản xuất, vững bước đạt chuẩn nông thôn mới.
Thu hoạch lúa Đông Xuân ở huyện Gò Công Đông. Ảnh: Minh Trí/TTXVN
Thủy lợi nội đồng- Bước đột phá quyết định
Theo những người dân sinh sống lâu năm ở đây, sau ngày 30/4/1975, kinh tế của xã Tăng Hòa rất khó khăn. Đồng ruộng, nhà cửa tiêu điều. Ngoài những con đường đất, hệ thống giao thông cùng cơ sở hạ tầng hầu như không có gì. Tỉ lệ nghèo đói khoảng 43%. Khi chưa có chương trình ngọt hóa của tỉnh, xã Tăng Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề của nước mặn xâm nhập từ biển Gò Công nên đất ở đây bị mặn nghiêm trọng.
Theo lời kể của ông Trần Văn Mum, nguyên Bí thư xã Tăng Hòa giai đoạn 2002-2012, bước đột phá lớn nhất quyết định cho quá trình xây dựng, phát triển kinh tế xã Tăng Hòa sau miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước là giải quyết hiệu quả công tác thủy lợi nội đồng. Khi hệ thống dẫn nước từ kênh Thâm Thu được khơi dòng dẫn nước ngọt về khu vực Gò Công thì các tuyến kênh trong xã được thi công, vừa “dẫn thủy nhập điền” vừa phát triển giao thông nông thôn”.
Chương trình ngọt hóa vùng Gò Công đã được thực hiện, đáp ứng được niềm mong mỏi, ước mơ của người dân ở xã Tăng Hòa nói riêng và khu vực các huyện phía Đông của tỉnh nói chung. Hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn thành đủ sức tưới tiêu cho diện tích sản xuất và chăn nuôi, ngăn mặn, trữ ngọt, đảm bảo sản xuất theo lịch thời vụ. Hệ thống đê ngăn mặn cùng chương trình dẫn nước ngọt từ các huyện phía Tây về được hoàn thành đã ngăn chặn được sự tấn công của nước mặn và giúp cây lúa đứng vững từ một vụ bấp bênh lên hai vụ.
Kinh tế xã Tăng Hòa dần dần gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cùng chăn nuôi gia cầm. Hơn nữa, chủ trương xóa đói giảm nghèo bằng cách cho nông dân vay vốn ngân hàng ưu đãi với lãi suất thấp cùng dự án của các đoàn thể đã giúp người dân dần ổn định cuộc sống.
Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đánh giá: Từ khi có chương trình ngọt hóa, đời sống người dân ở xã Tăng Hòa nói riêng cũng như của khu vực Gò Công nói chung thực sự đã thay đổi vượt bậc. Hệ thống đê ngăn mặn cùng ô đê bao nội bộ đã ngăn chặn được sự tấn công của nước mặn, giúp cây lúa đứng vững từ một vụ bấp bênh lên hai vụ. Diện tích sản xuất lúa của xã 970 ha hiện đã được người dân sản xuất 3 vụ ăn chắc với năng suất từ 7-8 tấn/ha. Với giá lúa được mua từ 6.500-7.000 đồng/kg, năng suất trung bình 7.8 tấn/ha, nông dân có lãi từ 10-20 triệu đồng/ha.
Theo quy hoạch của địa phương, khu vực các ấp Giồng Lãnh 2, ấp Giồng Tân, ấp Giồng Lãnh 2, ấp Trại Ngang và ấp Giồng Lãnh 1 sẽ là vùng sản xuất lúa theo công nghệ 4.0. Nhờ áp dụng công nghệ cao vào sản xuất lúa, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa (xã Tăng Hòa) đã liên kết được với nhiều doanh nghiệp để tiêu thụ lúa, giúp thành viên nâng cao thu nhập.
Ngoài ra, tận dụng nét đặc trưng của vùng có nhiều đồng cỏ, nguồn rơm sau khi thu hoạch lúa, ngành nông nghiệp xã cũng định hướng phát triển đàn bò, dê, gia cầm.
Phát huy tiềm lực đất đai
Một trong những điển hình trong phong trào phát triển kinh tế hộ là ông Đoàn Văn Hồng (50 tuổi, cư trú tại xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông) với trang trại nuôi dê thịt với quy mô 2.000 con cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm. Ông chia sẻ: “Trước đây kinh tế gia đình khó khăn, chỉ nuôi 2-3 con dê, sau này nhờ sự hỗ trợ vay vốn để sản xuất của địa phương nên tôi mạnh dạn đầu tư chuồng trại, phát triển đàn dê theo hướng nuôi vỗ béo, bán dê thương phẩm nên có cơ ngơi như ngày hôm nay...”.
Đến nay, diện mạo nông thôn mới xã Tăng Hòa có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,93 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo của xã giảm rất nhanh, chỉ còn 0,75%; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự của xã luôn được giữ vững.
Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở một vùng đất bị nước mặn xâm nhập, bị chiến tranh tàn phá nay trở thành một xã có kinh tế, xã hội phát triển, được xếp hạng I trong phong trào thi đua của huyện Gò Công Đông được xem như một kỳ tích.
Dấu ấn ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực cùng công sức của Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân xã Tăng Hòa trong xây dựng, phát triển kinh tế là được ra mắt xã nông thôn mới vào ngày 31/7/2019. Đến tháng 12/2022, xã Tăng Hòa đã đạt được 19/19 tiêu chí, ra mắt xã nông thôn mới nâng cao.
Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tăng Hòa khẳng định: Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã dựa trên tiềm lực đất đai, lao động, điều kiện khả thi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cấp ủy, chính quyền xã xác định hướng trọng điểm là duy trì và phát huy tốt công tác thủy lợi nội đồng để phát triển cây chủ lực là lúa và rau màu, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, cán bộ, Đảng viên xã được quán triệt phải là đội ngũ “đầu tàu” để phát huy phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã về phát triển kinh tế, xã hội.
Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tăng Hòa quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đầu tư nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới ngày càng vững chắc, nâng cao thu nhập của người dân, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.